Nữ doanh nhân Việt Nam thi "Hoa hậu phu nhân thế giới 2005" là ai?

Thứ Hai, 21/02/2005, 07:34
Khi cuộc thi "Hoa hậu phu nhân thế giới 2005" sắp diễn ra và thí sinh đại diện cho Việt Nam đã lên đường sang Ấn Độ để tham dự thì tại Việt Nam, gần như ít ai biết đến sự kiện mà lẽ ra phải được công bố và thông tin rộng rãi. Và điều quan trọng mà dư luận đang đặt vấn đề là những thông tin xung quanh việc bà Đoàn Thị Kim Hồng từng là vợ của một tội phạm - Liên Khui Thìn.

"Hoa hậu phu nhân thế giới 2005" sẽ chính thức diễn tại Ấn Độ (từ ngày 25/2 đến 26/2). Cuộc thi này nhằm tôn vinh những hình mẫu phụ nữ hiện đại thành đạt trong công việc và cuộc sống gia đình, được xã hội thừa nhận. Cũng như những cuộc thi hoa hậu khác, sắc đẹp và tri thức vẫn phải là yếu tố hàng đầu của mỗi thí sinh khi đăng ký tham dự cuộc thi.

Cuộc thi lần này có 50 thí sinh là những phụ nữ ở nhiều quốc gia trên thế giới tham dự, trong đó có Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam tham dự cuộc thi. Vậy ai là người đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi này? Đó là bà Đoàn Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ciat (Tp. Hồ Chí Minh).

Ngay cả thông tin về cá nhân của thí sinh, là người  được Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam giới thiệu đi thi với tư cách là hội viên, là doanh nhân thành đạt; Công ty Ciat hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nào, thành công ra sao, đã đóng góp gì cho sự phát triển kinh tế của nước nhà… cũng không mấy ai được biết. (Cả nhan sắc, lẫn trí tuệ - liệu có đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi?).

Bà Đoàn Thị Kim Hồng, 37 tuổi, ở Huế. Sau khi xảy ra vụ án Minh Phụng - Epco, Liên Khui Thìn đã đơn phương xin ly hôn để trả tự do hôn nhân cho bà. Từ đó đến nay, bà Hồng sống đơn thân nuôi dạy con, mở công ty kinh doanh. Cách đây nhiều năm, khi biết được tiêu chí của cuộc thi "Hoa hậu phu nhân thế giới" bà đã đăng ký tham dự.

Ban tổ chức cuộc thi đã chọn bà vào danh sách các thí sinh được mời tham dự cuộc thi. Song cuộc thi bị hoãn. Mới đây, cuộc thi bắt đầu được tổ chức tại Ấn Độ, bà Hồng đã làm thủ tục đăng ký và được Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam giới thiệu.

Sau khi ly hôn với Liên Khui Thìn, bà Đoàn Thị Kim Hồng đã trở thành nữ doanh nhân thành đạt, nuôi dạy con tốt và tham gia nhiều hoạt động xã hội từ thiện tại quê hương miền Trung và các địa phương khác. Bà Hồng biết nhiều ngoại ngữ, đặc biệt giỏi tiếng Anh, từng học ở nhạc viện, học sư phạm và học quản trị kinh doanh ở Mỹ 2 năm… nên bên cạnh việc kinh doanh đạt hiệu quả, bà còn biết múa, hát, sử dụng được 6 loại nhạc cụ như piano, đàn ghi ta… Bà Hồng có thể chơi gôn, bắn súng thể thao, bơi lội… Nhìn chung, bà Hồng đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu của cuộc thi. Bà cũng giữ được thể hình khỏe, đẹp ở tuổi gần 40.

Trước khi đi, bà Đoàn Thị Kim Hồng đã trang bị thêm hiểu biết của mình về chất độc da cam, hậu quả của chúng mà trẻ em, người dân Việt Nam đang gánh chịu, để bổ sung trong phần thi tài năng và ứng xử trước Ban giám khảo và các thí sinh tham dự cuộc thi.

Khi bà Hồng đăng ký dự thi và tự trang trải kinh phí, cơ quan quản lý văn hóa đã xem xét, đồng ý và khuyến khích bà tham dự cuộc thi. Dù cho bà Hồng đoạt hay không đoạt giải, nhưng thông qua thí sinh của Việt Nam, thế giới sẽ hiểu thêm về Việt Nam và người phụ nữ Việt Nam hôm nay

H.Chi
.
.
.