Nô nức trảy hội Đền Sóc

Chủ Nhật, 17/02/2013, 12:24
Hòa cùng không khí từng bừng của hàng loạt lễ hội đầu Xuân, sáng 15/7 (tức mùng 6 Tết) lễ hội đền Sóc - Thánh Gióng (Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội) đã được chính thức khai mạc.

Lễ hội diễn ra hằng năm từ ngày 6/8 tháng Giêng là điểm đến của khách thập phương hướng về điển tích Phù Đổng Thiên Vương đánh thắng giặc Ân, cưỡi ngựa sắt bay về trời.

“Lễ rước kiệu Đức Thánh Gióng”.

Hội Đền Gióng là một lễ hội văn hóa cổ truyền, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể từ năm 2011.

“Người dân nô nức trảy hội dù thời tiết không thuận lợi”.

Bên cạnh những nghi thức tưởng nhớ công lao diệt giặc Ân của đức Thánh Gióng, thể hiện lòng thành kính, mong đức Thánh phù hộ cho nhân dân có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hội Gióng còn mang tính chất hội cầu mùa theo tín ngưỡng dân gian phổ biến ở hầu hết hội xuân vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ

Bích Diệp
.
.
.