Những nét mới tại Liên hoan du lịch Hải Phòng - Đồ Sơn 2006

Thứ Năm, 27/04/2006, 15:08

Từ ngày 28/4 đến 2/5 sẽ diễn ra Liên hoan du lịch Hải Phòng - Đồ Sơn 2006 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Du lịch biển Hải Phòng bắt đầu được đánh thức bởi lần lượt các ưu thế, tiềm năng sinh thái biển Đồ Sơn thực sự đang khơi nguồn cảm hứng du lịch biển…

Gần 100km núi kề biển, biển bám núi tạo nên miền non nước kỳ thú, không khí trong lành, không gian yên tĩnh, bán đảo Đồ Sơn cảnh quan thật đẹp. Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng, Trần Trung Dũng giới thiệu thêm, ít nơi nào có lợi thế du lịch biển như Đồ Sơn. Ngoài khu tham quan du lịch truyền thống ở bãi tắm khu 1, khu 2, bến Nghiêng, bến tàu không số, đền Bà Đế, biệt thự Bảo Đại… vào mùa hè này, Đồ Sơn lại có khu giải trí mới: Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu. Nơi đây, du khách có thể tắm lưới, lướt ván, đua thuyền, dạo chơi tại Công viên khủng long.

TP Hải Phòng đã rất quan tâm đầu tư phát triển du lịch biển Đồ Sơn với nhiều dự án cải tạo cảnh quan từ khu du lịch quốc tế Hòn Dáu đã hoàn thành đến các dự án làng biệt thự DASO, khu nhà nghỉ Vụng Hương, khu Đồ Sơn resort, sân golf… đang xây dựng để đánh thức tiềm năng biển.

Ông Hoàng Đình Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn cho biết, cùng với thành phố, thị xã đã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc sử dụng đất của một số đơn vị, cá nhân không hợp pháp, tiến hành thu hồi về để xây dựng các công trình du lịch. Từ cuối năm 2005, tại khu 1 và khu 3 thu về gần 12.000m2, đầu tư 1,5 tỷ đồng xây dựng 2 khu công viên mới; giải tỏa 55 nhà hàng, điểm kinh doanh để tạo cảnh quan tươi đẹp cho khu du lịch.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã có hơn 200 khách sạn, nhà nghỉ với trên 3.000 phòng, có thể phục vụ 6 - 8 nghìn du khách. Đặc biệt là khách sạn Đồ Sơn của Công ty Liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng đầu tư xây dựng gần 100 triệu USD, tiêu chuẩn 4 sao, vừa hoàn thành và sẽ đưa vào hoạt động từ mùa hè 2006.

Ông Trần Phương An - Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng thông báo, vào ngày 30/4 này, khách sạn cao cấp trên sẽ tổ chức đón 2 chuyến bay chở khách từ Ma Cao đến Hải Phòng tham gia Liên hoan du lịch và tìm hiểu cơ hội để làm ăn. Công ty còn chuẩn bị 30 xe ôtô du lịch thực hiện các tuyến tham quan: Đồ Sơn - Hạ Long, Đồ Sơn - Cát Bà, Đồ Sơn - khu nước khoáng Tiên Lãng… Khu du lịch Hòn Dáu sẽ là khu du lịch liên hoàn chào đón khách.

Ngày Liên hoan du lịch Hải Phòng - Đồ Sơn 2006 đang đến gần. Tại khu du lịch Đồ Sơn sẽ diễn ra các chương trình đón du khách bằng nghệ thuật biểu diễn, ca nhạc, thể thao, chọi trâu, nghệ thuật ẩm thực. Hội chợ du lịch - thương mại Đồ Sơn được tổ chức tại khu du lịch quốc tế Hòn Dáu gồm gần 200 gian hàng với các loại sản phẩm phục vụ các doanh nghiệp và du khách.

Cũng tại hội chợ, các nhà hàng, khách sạn của thành phố sẽ giới thiệu những món ăn truyền thống miền biển như các loại hải sản, thịt trâu chọi, mắm tôm, mắm tép Đồ Sơn cùng các món ăn đặc sắc trong cả nước.

Công ty Du lịch Vạn Hoa - một trong những doanh nghiệp uy tín phục vụ khách chu đáo sẽ tham gia giới thiệu 200 mặt hàng, sản phẩm độc đáo về thủ công mỹ nghệ và các món ăn đặc sản phương Đông. Công ty còn đầu tư nâng cấp các nhà hàng, nhà nghỉ cao cấp, vườn hoa và tham gia tổ chức biểu diễn nghệ thuật thời trang, thi Hoa hậu Báo Tiền phong 2006 của Hải Phòng… Mùa du lịch mới đã sẵn sàng đón du khách - Đồ Sơn đang đánh thức tiềm năng du lịch biển.

An toàn cho du khách là số 1

Giám đốc Công ty Khách sạn du lịch Đồ Sơn, ông Nguyễn Văn Thái, dự báo, những ngày khai mạc du lịch hè Đồ Sơn năm nay sẽ có hàng vạn khách quốc tế và trong nước đến Đồ Sơn. Lượng du khách của những ngày bình thường trong mùa hè sẽ tăng từ 15 - 20% so với những năm trước. Thị ủy, UBND thị xã, các ngành đã thống nhất, du lịch Đồ Sơn phải coi an toàn cho du khách là số 1.

Vì vậy, chưa bao giờ công tác an toàn du lịch được chuẩn bị chu đáo như năm nay. Công ty Công trình công cộng và Dịch vụ Đồ Sơn ngoài việc chuẩn bị đầu tư hơn 7 tỷ đồng xây dựng kè biển, khắc phục hậu quả của cơn bão năm 2005 gây ra, còn lắp đặt các hệ thống đèn chiếu sáng, sửa sang lại cọc biển báo giao thông, 1,2km phao ngăn rác từ xa và cảnh báo giới hạn vùng nguy hiểm của biển cho du khách vui chơi dưới nước. Trung tâm Y tế thị xã tập trung kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, khách sạn, tổ chức ký cam kết cho các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ ATVSTP.

Đặc biệt, công tác ANTT địa bàn thị xã trong những ngày khai mạc Liên hoan du lịch 2006 và trong suốt mùa du lịch năm nay, lực lượng Công an thị xã phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện mọi phương án bảo vệ an toàn như phân luồng tuyến giao thông, tuần tra kiểm soát trên biển, trên bộ, ngăn chặn những hiện tượng du khách vui chơi mất cảnh giác, kẻ xấu gây mất an toàn, trộm cắp tài sản…

Công tác quản lý hành chính được tăng cường lực lượng gấp đôi so với trước, xử lý nghiêm các hành vi chặn xe, chèo kéo khách, bán hàng rong gây mất ANTT và mỹ quan đô thị.

Thượng tá Bùi Đình Chiến, Trưởng Công an thị xã còn cho biết thêm, đến nay, tất cả các đội công tác đã phân công lịch triển khai phương án bảo vệ trong 5 tháng tập trung du khách số lượng lớn, nhất là phương án cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn. Công an thị xã phối hợp lực lượng bảo vệ khách du lịch của Trung tâm Du lịch và Dịch vụ Đồ Sơn trực 24/24h tại bãi biển và khu vui chơi giải trí để giải quyết mọi sự cố có thể xảy ra.

Khác với mọi năm, lực lượng bảo vệ liên ngành này đặt các điểm kiểm tra, xử lý tại chỗ vừa bảo vệ an toàn, vừa hướng dẫn du khách hành trình du lịch biển. Mọi giá cả du lịch, dịch vụ đều được niêm yết công khai phục vụ du khách…

Chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2006, các ngành, thị xã cùng chung sức phục vụ du khách chu đáo, an toàn nhất để du lịch Đồ Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn, gây ấn tượng sâu sắc, khơi nguồn cảm hứng mới mỗi mùa hè về với Đồ Sơn…

M.H.
.
.
.