Các gương mặt Thể thao CAND tham dự SEA Games 27:

Những hạt giống nảy mầm hy vọng

Thứ Bảy, 23/11/2013, 10:18
Điểm những gương mặt VĐV của Thể thao CAND (TT CAND) lọt vào danh sách tham dự SEA Games 27 ở các bộ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam, đều là những gương mặt đang ở độ chín và sung sức, với bảng thành tích ấn tượng ở các giải đấu trong nước và quốc tế. 12 gương mặt sáng giá mà theo đánh giá của lãnh đạo Trung tâm TT CAND, thì đây là lứa VĐV được quan tâm tuyển chọn đào tạo cơ bản và tràn đầy hy vọng đạt thành tích cao tại SEA Games năm nay.

Cái tên đầu tiên nhắc đến thì người hâm mộ thể thao cả nước đều biết đến, khi chính chàng trai SN 1990, quê Tiền Hải - Thái Bình này đã viết sử cho bộ môn Boxing của Việt Nam với chiếc HCV đầu tiên của môn này tại đấu trường SEA Games 26 tại Indonesia, đó là Lương Văn Toản. Tại võ đài khu vực, suốt từ SEA Games 22 trên sân nhà đến SEA Games 25 tại Lào, Quyền Anh Việt Nam cũng chỉ dừng lại ở những tấm HCB và HCĐ. Điều khá đặc biệt ở tay đấm cao 1m85 này là trước khi lọt vào mắt xanh của HLV Mai Thế Lâm - phụ trách bộ môn Quyền Anh của Phòng TDTT CAND trong lần về tuyển quân tại Thái Bình, Toản chưa hề tập một môn thể thao nào...

Nhận thấy được hạt giống tiềm năng này, Phòng TT CAND đã tạo cho Toản những điều kiện luyện tập tốt nhất, các cơ hội cọ sát ở nhiều giải đấu. Đến lúc này thì Toản đã có một vốn liếng thành tích ấn tượng: 4 HCV Vô địch Quốc gia (VĐQG), 4 HCV Cúp Quốc gia, 1 HCV SEA Games 26. Cùng với Toản, VĐV Nguyễn Văn Hải, đầu quân cho TT CAND từ năm 2008, với 5 HCV VĐQG, 5 HCV Cúp Quốc gia, 1 HCB Giải Quốc tế Đông Nam Á Cup Tổng thống Indonesia, cũng được kỳ vọng đạt thành tích cao tại SEA Games năm nay.

VĐV bắn súng Đặng Lê Ngọc Mai.

Ở môn Pencak Silat, trong danh sách đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 27, chỉ có duy nhất 1 VĐV của CAND là gương mặt hạt giống được TT CAND đầu tư cao là VĐV Phạm Văn Tý. Đây là VĐV đã xuất sắc giành tấm HCV (hạng 75kg) tại giải Vô địch thế giới tổ chức tại Thái Lan cuối tháng 11-2012; HCĐ SEA Games 2011; HCV Vô địch Đông Nam Á 2011; nhiều năm liên tiếp giành HCV Cúp Quốc gia, Vô địch giải trẻ Quốc gia...

Riêng bộ môn Karatedo, có tới 5 VĐV của TT CAND góp mặt trong đội hình quốc gia tham dự SEA Games 27, như Nguyễn Mạnh Hải, Thạch Văn Thành, Trần Minh Đức, Nguyễn Huy Thành, Lê Xuân Hùng, đều là những VĐV trẻ đầy triển vọng, chủ yếu ở tuổi 18, có VĐV Lê Xuân Hùng là cứng tuổi nhất cũng chỉ ở tuổi 27. Bộ môn Bắn súng có duy nhất VĐV Đặng Lê Ngọc Mai, với bảng thành tích đáng nể HCV cá nhân VĐQG, HCV SEA Games 2007, HCV Vô địch Đông Nam Á 2011.

Thắp lửa cho những môn võ được coi là thế mạnh của TT CAND phải kể đến những HLV tâm huyết như HVL Nguyễn Xuân Hải, nguyên HLV trưởng quốc gia, cựu vô địch thế giới môn Pencak Silat, HLV Karatedo Phạm Hồng Thắm - người từng đoạt HCV SEA Games 20 (hạng trên 60kg)… Và rất nhiều HLV khác đã một thời mang về vinh quang cho đất nước, như cựu xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường, các cựu võ sĩ Trương Tuấn Vũ, Mai Thế Lâm, Lê Ngọc Sơn… đã làm quản lý nhưng vẫn luôn trên sàn tập uốn nắn từng động tác kỹ thuật cho các VĐV...

Thu Uyên
.
.
.