Nhiều trò chơi dân gian, chợ quê sẽ được tái hiện ở Trung thu 2013

Thứ Ba, 10/09/2013, 17:14
Trung thu đang đến rất gần. Các bé sẽ chơi gì và vui chơi ở đâu vào đêm rằm trung thu? Nắm bắt được thị hiếu của các em nhỏ, Trung thu năm nay tại Hà Nội sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, tái hiện trò chơi dân gian, chợ quê để phục vụ các em.

Theo Dongdoshow thì chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ dạo chợ quê” được tổ chức vào lúc 9h, 18h, 20h ngày 15/9 và 18h, 20h ngày 19/9 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội sẽ tái hiện một không khí tết Trung thu rộn ràng, tưng bừng. Với “Dung dăng dung dẻ, Dắt trẻ dạo chợ quê” khán giả Thủ đô được gặp chú Cuối hài hước, hóm hỉnh Quang Thắng. Khán giả cũng sẽ được gặp gỡ, thưởng thức tài nghệ của kỷ lục gia Mai Đình Tới với các loại kèn độc và lạ. Bên cạnh những tiết mục ca múa nhạc của các em nhỏ của Câu lạc bộ Hoạ Mi với các ca khúc trung thu truyền thống các em nhỏ được tham gia màn rước đèn tháng 8 tưng bừng, nhộn nhịp. Đặc biệt, trong chương trình này khán giả được thưởng thức những tiết mục múa rối dân gian, xiếc thú như chó Bingo, Gà trống, gấu tập thể dục và thưởng thức những hoạt cảnh kịch mang ý nghĩa của đêm hội trăng rằm như chú Cuội, chị Hằng “ngao du trần gian”, Cuội ơi xuống đây chơi...

Nhắc nhớ “ánh trăng vàng lướt qua ngọn tre”, chương trình còn tái hiện một góc chợ quê thú vị dành tặng cho khán giả chút dư vị quê nhà, hay cho ai đó “vé đi tuổi thơ”. Góc chợ quê là điểm nhấn thú vị gồm 20 gian hàng với các hoạt động của trò chơi dân gian như nặn tò he, đèn thủ công và góc đồ chơi- ẩm thực. Những món quà quê ngọt ngào, thơm thảo như lòng bà, lòng mẹ được bày bán tại chợ quê như kẹo kéo, kẹo bông, kẹo mạch nha...  

Những trò chơi dân gian ở đêm rằm trung thu luôn thu hút trẻ em

Khách mời đặc biệt của tết Trung thu năm nay là Người hùng chạy bộ- “Running man”  Vũ Xuân Tiến. Chàng thanh niên trẻ đã làm nên điều tuyệt bất ngờ thú vị, trở thành câu chuyện được theo dõi nhiều trong chuyến Arsenal sang Việt Nam thi đấu và khi anh được mời đến “thủ phủ” của các pháo thủ thành London. Trong chương trình, anh sẽ giao lưu trực tiếp với khán giả thắp lên những ước mơ và nhắn nhủ thông điệp nếu nỗ lực phấn đấu sẽ biến ước mơ thành sự thật. Vũ Xuân Tiến đã và đang trở thành hình ảnh trẻ trung, năng động, có ý chí, tràn đầy đam mê, dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ hôm nay.

Đón Trăng là chương trình ca nhạc tạp kỹ mang ý nghĩa đậm nét của tết Trung Thu sẽ được tổ chức tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng. Tưng bừng, rộn rã là không khí của đêm nghệ thuật Đón trăng. Điều không thể thiếu trong tết Trung Thu là tiếng trống rộn ràng  của tiết mục múa Lân- Sư- Rồng. Trung Thu mang nhiều niềm vui cho trẻ nhỏ khiến các em háo hức, mong chờ. Tại đây, các em nhỏ được gặp gỡ nhân vật trung tâm của đêm rằm trong hoạt cảnh chú Cuội, chị Hằng “Ngao du trần gian”. Qua đó, các em nhỏ hiểu hơn về sự tích tết Trung Thu và được giao lưu cùng những nhân vật hoạt mình yêu thích như chuột Mickey, Doremon, Xuka và các bạn thú nhỏ đáng yêu ngộ nghĩnh như gấu, hổ, thỏ... và các nhân vật trong vở kịch Robot trái cây.

Hai giọng ca nhí sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình Ông trăng ơi, xuống đây chơi nhân dịp Trung thu 2013. Tiếp tục đồng hành cùng Phương Mỹ Chi và Quang Anh trong đêm biểu diễn ngày 18/9 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) là ca sỹ, MC Thanh Thảo. Ấn tượng ngay từ vòng giấu mặt với bài hát dân ca mùi mẫn, xúc động, cưa đổ trái tim khán giả là giọng hát Phương Mỹ Chi với Quê em mùa nước lũ. Tiếng hát ấy chạm vào miền cảm xúc, làm tan chảy trái của những ai nặng lòng với dòng nhạc dân gian. Mỹ Chi nổi lên như một hiện tượng của Giọng hát Việt nhí, với những tiết mục xuyên suốt gồm những ca khúc dân ca trữ tình.

Mỗi ca khúc em thể hiện như những bản thu âm hoàn chỉnh khiến khán giả càng nghe càng hay. Có lẽ vì thế, giọng hát của thí sinh đội Hiền Thục đã được đông đảo khán giả bình chọn. Từ miền Tây, nơi miền nước lũ, Phương Mỹ Chi sẽ ra Thủ đô, ngân lên khúc hát mượt mà, trữ tình dành tặng khán giả nhân dịp tết Trung thu

Trần Hằng
.
.
.