Nhiều lễ hội ý nghĩa ở Tuyên Quang và Quảng Nam

Thứ Ba, 16/02/2016, 06:49
Ngày 15-2, trong không khí tưng bừng đầu xuân, đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và du khách đã nô nức về trung tâm huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) tham dự Lễ hội Lồng Tông - ngày hội xuống đồng.

Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Tày được tổ chức vào ngày mồng 8 tháng Giêng hằng năm, phản ánh ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi - mong ước quan trọng nhất trong đời sống của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước. Lễ hội bắt đầu bằng lễ rước 9 mâm Tồng từ đền Bách Thần (thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa) về trung tâm sân vận động của huyện Chiêm Hóa. Năm 2013, Lễ hội Lồng Tông của đồng bào dân tộc Tày tỉnh Tuyên Quang được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cùng ngày, tại làng Nghi Sơn, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ hội Khai Sơn - lễ hội truyền thống tưởng nhớ công đức tiền nhân, đồng thời dâng hương lên thần núi cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi đến với mọi người, mọi nhà...

Quang Cường - Đoàn Hữu Trung
.
.
.