Nhiều hoạt động văn hóa trong dịp Hội Nguyên Tiêu

Thứ Năm, 18/02/2016, 15:01
Ngay sau Tết cổ truyền, tại TP Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động lễ hội có quy mô lớn tiếp tục được tổ chức đúng dịp Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng 2016).


Ngày Thơ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh lần thứ 14 do Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh phối hợp Chi hội Nhà văn Việt Nam tại thành phố tổ chức trong 3 ngày13, 14, 15 tháng Giêng (20/2 đến 22/2).

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong suốt ngày 21/2 tại tòa nhà trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh. Ngoài chương trình chính vào buổi tối với rất nhiều tiết mục trình diễn kịch thơ, đọc thơ, ngâm thơ, ngày hội còn có nhiều hoạt động khác: các sân thơ trẻ, lều thơ của các câu lạc bộ, thư pháp thơ…

Biểu diễn múa lân – một trong những hình ảnh quen thuộc tại TP Hồ Chí Minh dịp tết Nguyên Tiêu

Chương trình giao lưu với sinh viên, giảng viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố diễn ra vào chiều ngày 22/2 (Rằm tháng Giêng). Tham gia giao lưu có nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, Lê Thị Kim, Đặng Thị Thanh Hương, Nguyễn Vũ Tiềm, Tiểu Quyên, Nguyễn Phong Việt, Nồng Nàn Phố..

Tại trung tâm văn hóa quận 5 và hàng loạt các di tích lịch sử, văn hóa khác, lễ hội Nguyên Tiêu sẽ được tổ chức khá lớn với rất nhiều hoạt động phong phú phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách trong suốt dịp lễ Nguyên Tiêu: Triển lãm mỹ thuật, thư pháp, biểu diễn vẽ tranh, viết thư pháp, biểu diễn ca múa nhạc, lân sư rồng, ca kịch tuồng cổ Quảng Đông.

Đúng đêm hội Nguyên Tiêu còn có diễu hành xe hoa, biểu diễn nghệ thuật đường phố, triển lãm và biểu diễn vẽ tranh tập thể, viết tặng thư pháp, hoạt động trò chơi dân gian, biểu diễn ca múa nhạc truyền thống dân tộc Hoa...

N.Hoa
.
.
.