Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884-2014)

Thứ Ba, 11/02/2014, 13:08
Ngày 10/2, trao đổi với PV Báo CAND ông Nguyễn Thế Chính, Giám đốc Sở VHTT&DL Bắc Giang cho biết, từ ngày 15 đến 17/3, tại Khu di tích lịch sử khởi nghĩa Yên Thế (thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế) tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức lễ hội kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884-2014).

Đây là sự kiện văn hoá đặc biệt, có nhiều hoạt động văn hoá, thể thao phong phú, đa dạng, như: trình diễn nghệ thuật tái hiện lễ tế cờ; lễ dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám, các tướng lĩnh và nghĩa quân Yên Thế; giới thiệu văn hóa ẩm thực; các trò chơi dân gian, bên cạnh đó là giải vô địch vật dân tộc toàn quốc; giải võ cổ truyền toàn tỉnh; thi kéo co; thi bắn nỏ; giải cờ tướng toàn tỉnh.

Đặc biệt, tại lễ hội sẽ diễn ra hội thảo khoa học về “Bảo tồn và khai thác các giá trị di sản văn hóa về phong trào khởi nghĩa Yên Thế”; “Vai trò của thủ lĩnh Lương Văn Nắm với cuộc khởi nghĩa Yên Thế”…

Lưu Hiệp
.
.
.