Nhạc sỹ Hồ Quang Bình qua đời vì bệnh hiểm nghèo

Thứ Hai, 26/05/2014, 10:26
Sáng 25/5, nhạc sỹ Hồ Quang Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, đã qua đời sau một thời gian khá dài nằm viện và phẫu thuật vì bệnh hiểm nghèo.

Nhạc sỹ Hồ Quang Bình sinh ngày 18/1/1935, ở Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông được đào tạo bài bản về chuyên ngành phê bình - lý luận âm nhạc tại Liên Xô. Ông từng là Thư ký Hội đồng Nghệ thuật Nhà hát Giao hưởng - Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, rồi công tác tại Nhạc viện TP HCM, Phòng Phát thanh FM Đài Truyền hình TP HCM, Phó trưởng Ban Âm nhạc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Nhiều chương trình ca nhạc truyền hình do ông chỉ đạo đã giành giải cao trong các liên hoan truyền hình toàn quốc. Ông cũng là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu lịch sử nền tân nhạc ở Hà Nội đầu thế kỷ XX của Hội Âm nhạc Hà Nội.

Nhạc sỹ Hồ Quang Bình đã được nhận các giải thưởng về lý luận của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1997, 1998 và giải nhất công trình (nhóm tác giả) Ca khúc Hà Nội thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI.

Lễ tang nhạc sỹ Hồ Quang Bình sẽ được Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội và gia đình tổ chức vào 13h ngày 27/5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội

Thanh Hằng
.
.
.