Nhạc sĩ Thuận Yến từ trần

Thứ Bảy, 24/05/2014, 18:50
Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam cho biết: Trưa ngày 24/5, tác giả của “Chia tay hoàng hôn” đã rời cõi thế ở tuổi 79, sau một thời gian dài mắc bệnh.

Thuận Yến là một tên tuổi được nhiều người yêu nhạc biết đến, bởi tên ông gắn liền với các ca khúc nổi tiếng “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Vầng trăng Ba Ðình”, “Hương tràm”, “Màu hoa đỏ”, “Tình yêu không lời”, “Chia tay hoàng hôn”, “Con gái mẹ đã thành chiến sĩ”, “Khát vọng”..vv…

Nhạc sĩ Thuận Yến tên thật là Đoàn Hữu Công, sinh năm 1935, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông là cán bộ văn nghệ của Đoàn văn công Khu ủy Liên khu V từ năm 1949, sau đó theo học tại Trường Âm nhạc Việt Nam trước khi trở lại chiến trường với bút danh là Thuận Yến. Ông đã có nhiều sáng tác phục vụ kịp thời cuộc chiến đấu của quân và dân ta. Sau khi học tại Nhạc viện Hà Nội, nhạc sĩ Thuận Yến công tác tại Đoàn Văn công Tổng cục Xây dựng kinh tế và ở đây, ông có những ca khúc được nhiều người yêu thích. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã giành được nhiều giải thưởng của Bộ Văn hóa, Bộ Quốc phòng, Đài Tiếng nói Việt Nam vv…

Nhạc sĩ Thuận Yến.

Nhạc sĩ Thuận Yến có một gia đình hạnh phúc trong một môi trường âm nhạc đáng quý: nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương chính là vợ ông và các con ông là diva Thanh Lam và  nhạc sĩ, DJ Trí Minh. Với tình yêu và lòng kính trọng cha mình, năm 2009, các con ông đã thực hiện liveshow “Tình yêu không lời” dành tặng ông.

Theo nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, lễ tang nhạc sĩ Thuận Yến sẽ được tổ chức vào 10h sáng ngày 27/5, tại nhà tang lễ 5 Trần Thánh Tông, do Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và gia đình phối hợp tổ chức

Thanh Hằng
.
.
.