Nhạc đỏ viết bằng giai điệu trẻ trung

Thứ Sáu, 23/05/2008, 12:08

Album “Ngã ba huyền thoại” - là album nhạc đỏ đầu tiên được viết bằng những giai điệu trẻ trung, sôi động mà theo cách nói của nhạc sĩ Quỳnh Hợp thì chị "viết dành riêng cho các bạn trẻ".

Album mới của nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp là một chùm gồm 10 ca khúc viết về những cô gái trinh liệt tại Ngã ba Đồng Lộc năm xưa. Trước khi được Hãng phim Trẻ phát hành, thì đây chính là chùm ca khúc dự thi "Cuộc vận động sáng tác ca khúc về 10 bông hoa trinh liệt Ngã ba Đồng Lộc" do Báo Công An TPHCM phối hợp với Hội Âm nhạc TP HCM tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Đồng Lộc và cũng là 40 năm ngày 10 cô gái kiên trung Ngã ba Đồng Lộc hy sinh anh dũng (24/7/1968 - 24/7/2008).

Album “Ngã ba huyền thoại” - là album nhạc đỏ đầu tiên được viết bằng những giai điệu trẻ trung, sôi động mà theo cách nói của nhạc sĩ Quỳnh Hợp thì chị "viết dành riêng cho các bạn trẻ".

Album có 5 ca khúc phổ thơ từ 5 bài thơ của nhà thơ Mai Hữu Phước). Ngoài ra là các nhạc phẩm phổ thơ của các tác giả: Bùi Mạnh Hảo, Hồng Ánh, Lê Nam Hằng, Dương Toàn Thiên, Lương Đình Lâm và Nguyễn Trọng Tuất.

Album khá đa dạng về cách thể hiện vừa mang tính bi hùng, tưởng tiếc, ngợi ca; một chút âm hưởng dân ca Hà Tĩnh (với ca trù và âm hưởng Nghệ Tĩnh); vừa tươi tắn, trẻ trung, duyên dáng như tuổi mười chín đôi mươi của các “o” (cô).

Đặc biệt, album các ca sĩ trẻ đang được yêu thích trình bày, như: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Khánh Ngọc, Tóc Tiên, Y Jang Tuyn, Diệu Hiền…

K.L.
.
.
.