Nhà hát Tuồng Việt Nam phục dựng vở “Tiếng gọi non sông”

Thứ Tư, 23/07/2014, 11:09
Nhà hát Tuồng Việt Nam cho biết, nhà hát đang tiến hành phục dựng vở tuồng lịch sử "Tiếng gọi non sông" của tác giả Kính Dân.

Vở diễn nói về cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của nhân dân ta ở thế kỷ X. Ngô Quyền được giao binh quyền trước nguy cơ thù trong, giặc ngoài. Với tài trí thao lược, Ngô Quyền đã tạo thế trận phòng thủ vững chắc trên sông Bạch Đằng, mở đầu cho một chiến thắng vang dội trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. 

Trước đây, vở diễn "Tiếng gọi non sông" đã được Đoàn tuồng Bắc dàn dựng, năm 1962 được trao Huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu, sau đó được diễn liên tục để phục vụ khán giả trong nhiều năm. Lần phục dựng này do Th.S Đặng Bá Tài đạo diễn, họa sĩ Nguyễn Hoàng Phong thiết kế sân khấu, nhạc sĩ Lê Trần Vinh, Đoàn Quang Bình biên tập âm nhạc cùng diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Dự kiến, tác phẩm ra mắt khán giả vào đầu tháng 9

L.Hiệp
.
.
.