Nghi lễ đâm trâu, cúng lúa mới thu hút hàng ngàn người dân

Thứ Sáu, 11/03/2011, 10:06
Ngày 9/3, huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) đã tổ chức lễ hội đồng bào dân tộc thiểu số S'tiêng lần I năm 2011. Hàng ngàn người dân trong tỉnh đã về tham dự lễ hội.

Bên cạnh hội thi văn hóa thể thao dân tộc thiểu số S'tiêng của các xã, lễ hội văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc S'tiêng thu hút đông đảo người dân bằng nghi lễ đâm trâu, cúng mừng lúa mới của đồng bào dân tộc S'tiêng bản địa do các già làng, nghệ nhân tái hiện. Nghi lễ mang đậm nét tâm linh, huyền ảo với tâm nguyện cầu cho mưa thuận, gió hòa, người người khỏe mạnh, mùa màng bội thu, cộng đồng đoàn kết, quê hương ngày càng phồn thịnh...

Nghi lễ đâm trâu trong lễ hội của đồng bào dân tộc S'tiêng huyện Bù Gia Mập thu hút hàng nghìn người dân tham dự.

Dịp này, huyện Bù Gia Mập cũng đã vinh danh 40 đoàn viên, hội viên người dân tộc S'tiêng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phong trào thi đua, hoạt động xã hội

Đức Trí
.
.
.