Ngày văn hóa Chăm được tổ chức qui mô cấp quốc gia tại Ninh Thuận

Thứ Sáu, 17/08/2012, 05:59
Ngày 16/8, tại Hà Nội, Bộ VH, TT&DL đã họp báo giới thiệu Ngày hội VH,TT&DL vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận 2012. Đây là lần thứ 2 ngày hội của bà con dân tộc Chăm được tổ chức theo qui mô cấp quốc gia.

Theo TS Phan Quốc Anh, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Ninh Thuận, ngày hội sẽ diễn ra từ 14 đến 16/-10, đúng dịp tết Ka-tê của đồng bào Chăm, với sự tham gia của 9 tỉnh, thành phố.

Với chủ đề “Văn hóa Chăm - Bảo tồn, phát huy và hội nhập”, ngày hội sẽ góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá đặc trưng của dân tộc Chăm, đồng thời tôn vinh các giá trị ấy trong bản sắc văn hoá của 54 dân tộc anh em và tăng cường tình đoàn kết, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phát triển VH,TT&DL vùng đồng bào dân tộc Chăm. Với yêu cầu bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, các nghệ sĩ, diễn viên tham gia ngày hội đều phải là người dân tộc Chăm và sẽ được một Hội đồng thẩm định

Dạ Miên
.
.
.