Ngày thơ Việt Nam tại TP HCM: Đa dạng và hướng về nguồn cội

Thứ Ba, 23/02/2010, 10:57
Được tổ chức sớm nhất cả nước, Ngày thơ Việt Nam tại TP HCM có chủ đề "Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long". Đây cũng là ngày hội thơ được tổ chức quy mô hoành tráng nhất, trang trọng nhất tại thành phố mang tên Bác từ trước đến nay.

Trao đổi về Ngày thơ Việt Nam năm nay tại TP HCM, nhà văn Lê Văn Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM cho biết: Đây được coi là sự kiện nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nên được chuẩn bị rất kỹ từ cả tháng trời trước đó. Khu vực nhà hát thành phố sẽ được trang hoàng lộng lẫy. Mặt tiền nhà hát sẽ trưng bày 25 cây thơ, giới thiệu 25 gương mặt tiêu biểu của nền thơ Việt Nam từ xưa đến nay: Hồ Chí Minh, Cao Bá Quát, Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Thiền sư Vạn Hạnh, Hồ Xuân Hương… Riêng các nhà thơ hiện đại, ban tuyển chọn sẽ có ưu ái hơn với các nhà thơ tại TP HCM.

Chính thức diễn ra từ 8h sáng đến 22h ngày 24/2 tại Nhà hát Lớn TP HCM, Ngày thơ Việt Nam bao gồm khá nhiều sân chơi dành cho các thi sĩ và công chúng yêu thơ. Khai màn đầu tiên sẽ là chương trình thơ trẻ, giới thiệu tác phẩm, giao lưu với các cây viết trẻ, từng đoạt giải thưởng trong nhiều năm trở lại đây: Phan Hoàng, Ngô Liêm Khoan, Bùi Thanh Tuấn, Đỗ Thanh Vân, Chiêu Anh Nguyễn, Song Phạm, Lê Thùy Vân, Phan Trung Thành, Nguyệt Phạm…

Chú trọng tổ chức hướng đến quảng đại công chúng nên ngày hội năm nay sẽ có khá nhiều "đất" dành cho người yêu thơ và các "nhà thơ nghiệp dư". Cụ thể, toàn bộ thời gian buổi chiều cùng ngày sẽ được dành cho câu lạc bộ thơ các quận huyện. Từ 17h đến 19h sẽ là sân thơ dành cho các bạn sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Văn hiến, Y dược, Sư phạm, Ngoại thương.

Tuy có nhiều hoạt động khác nhau nhưng nội dung tất cả các hoạt động giao lưu, biểu diễn đến nội dung chuyển tải đều tập trung về Thăng Long - Hà Nội, về cội nguồn dân tộc. Sẽ có cả những Thăng Long - Hà Nội cổ xưa với chợ Đồng Xuân tấp nập ngày Tết, người viết thư pháp, đi xin chữ, kẻ đi coi bói đầu xuân qua hát xẩm có múa minh họa "Vui nhất có chợ Đồng Xuân" của câu lạc bộ thơ quận Tân Bình. Hồn Việt, hồn nước, cội nguồn dân tộc còn được thể hiện qua các làn điệu chèo "Đêm hội hoa xuân", điệu chầu văn "Lễ tết Việt Nam", kịch thơ "Huyền Trân công chúa"…

Chương trình chính thức của Ngày hội thơ chỉ được bắt đầu vào 19h30' với đêm thơ Nguyên Tiêu được tổ chức trang trọng tại sân khấu Nhà hát thành phố. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam sẽ thay mặt toàn thể nhà văn, nhà thơ cả nước đọc diễn văn khai mạc. Đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố sẽ gióng trống khai hội và làm lễ thượng cờ. Màn diễn tuồng "Chiếu dời đô" do Trường Đại học Sân khấu TP HCM đảm nhiệm và chương trình ngâm thơ, múa minh họa các tác phẩm  của các nhà thơ đã, đang được yêu mến của TP HCM do các nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật Quân khu 7 trình diễn hứa hẹn nhiều hấp dẫn nhất trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam 2010

Ngọc Nguyễn
.
.
.