Ngày Âm nhạc VN "được tổ chức quy mô, kéo dài 1 tháng"

Thứ Bảy, 04/09/2010, 09:03
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết, từ năm 2010, Ngày Âm nhạc Việt Nam sẽ được tổ chức hàng năm, với quy mô lớn, tương tự một festival toàn quốc, không chỉ trong một ngày, mà có thể kéo dài trong cả tháng 9.

Chiều 3/9, lễ khai mạc Ngày Âm nhạc Việt Nam lần đầu tiên đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Cùng với lễ khai mạc trọng thể tại Hà Nội, ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước cũng diễn ra các hoạt động âm nhạc phong phú để chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam đầu tiên.

Tới dự, có đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT TW; NSND Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng Biên tập Báo CAND; đại diện một số ban, ngành TW, địa phương; các thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ và công chúng yêu âm nhạc v.v...

Với sự quan tâm sâu sắc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi lẵng hoa chúc mừng giới âm nhạc cả nước nhân Ngày Âm nhạc Việt Nam đầu tiên.

Trong lời khai mạc, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhấn mạnh: Ngày Âm nhạc Việt Nam được chọn vào ngày 3/9, nhân kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ huy dàn nhạc, dàn hợp xướng và quần chúng nhân dân hát "Bài ca kết đoàn" tại công viên Bách thảo, Hà Nội ngày 3/9/1960.

Một tiết mục tại lễ khai mạc Ngày Âm nhạc Việt Nam lần đầu tiên.

Ngày Âm nhạc Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, thực sự là ngày hội lớn của giới âm nhạc chuyên nghiệp và công chúng yêu nhạc, nhằm góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, bảo tồn và phát triển âm nhạc dân gian truyền thống và tôn vinh nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, cùng các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình âm nhạc, các nhà sư phạm âm nhạc. Ngày Âm nhạc Việt Nam còn ca ngợi truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi đất nước...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phùng Hữu Phú khẳng định: Ngày Hội âm nhạc Việt Nam được tổ chức đã đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu nay của các thế hệ nhạc sỹ, ca sỹ, nghệ sỹ và công chúng yêu âm nhạc cả nước. Ngày Âm nhạc Việt Nam đã chính thức trở thành ngày lễ của toàn dân tộc, thể hiện sự tự hào, tôn vinh nền âm nhạc dân tộc, âm nhạc cách mạng hào hùng và tôn vinh các thế hệ nghệ sỹ, ca sỹ, nhạc sỹ đã có đóng góp cho sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà, đồng thời, định hướng thưởng thức nền âm nhạc lành mạnh, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

Trong lễ khai mạc Ngày Âm nhạc Việt Nam, công chúng yêu âm nhạc đã được thưởng thức một chương trình âm nhạc đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Dàn nhạc Dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hợp xướng Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW.

Chương trình mở đầu bằng hòa tấu "Trống hội ngày xuân", tiếp đến là độc tấu đàn bầu "Niềm tin tất thắng", hát văn "Hà Nội nghìn năm" và các tác phẩm nổi tiếng: "Việt Nam quê hương tôi", "Ca ngợi Tổ quốc", "Đường chúng ta đi", "Người Hà Nội", "Tình ca"... với sự tham gia của các ca sĩ Quốc Hưng, Đăng Dương, Hoàng Tùng, Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Lệ Chi vv…

Cùng với lễ khai mạc trọng thể tại Hà Nội, ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước cũng diễn ra các hoạt động âm nhạc phong phú để chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam đầu tiên: Tối 3/9, tại vườn hoa Lý Thái Tổ đã diễn ra đêm nghệ thuật do Đoàn Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn với nhiều tiết mục phong phú; các Chi hội nhạc sĩ ở các tỉnh, thành Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thái Nguyên vv… đã tổ chức giới thiệu nhiều chương trình âm nhạc phong phú: các làn điệu dân ca truyền thống như ca trù, chầu văn và cả âm nhạc hiện đại như giao hưởng, hợp xướng, nhạc trẻ vv…

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết, từ nay, Ngày Âm nhạc Việt Nam sẽ được tổ chức hàng năm, với quy mô lớn, tương tự một festival toàn quốc, không chỉ trong một ngày, mà có thể kéo dài trong cả tháng 9

Thanh Hằng
.
.
.