Ngày 24/10, HS-SV cả nước sẽ đồng loạt bầu chọn cho Vịnh Hạ Long

Thứ Sáu, 21/10/2011, 10:46
Ngày 20/10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý cho biết: Trong 3 tuần liên tiếp từ nay tới 11/11, tất cả học sinh, sinh viên trong cả nước sẽ tiến hành đồng loạt bình chọn cho Vịnh Hạ Long vào thứ 2 và thứ sáu hàng tuần trong giờ sinh hoạt ngoại khóa.

Trong ngày 20/10, Bộ cũng gửi công điện tới tất cả Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương để thầy cô giáo, học sinh, sinh viên trong cả nước tiếp tục bình chọn cho Vịnh Hạ Long. Đây là giai đoạn nước rút quan trọng để Vịnh Hạ Long có tên trong danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo hy vọng, tất cả học sinh, sinh viên, giáo viên sẽ cùng đóng góp thể hiện lòng yêu nước của mình thông qua việc bình chọn cho Vịnh Ha Long.

Với số lượng 22 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước, Vịnh Hạ Long sẽ có thêm hàng chục triệu lượt bình chọn hợp lệ để trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Danh thắng nổi tiếng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Ngày 11/11, kết quả 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới sẽ được công bố. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã gửi hơn 100.000 tờ rơi tới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp... kêu gọi bình chọn cho Vịnh Hạ Long. Nhiều phong trào cũng liên tiếp được phát động trong thời gian dài. Nhiều trường đã phát động thành cả một chương trình lớn

Để bình chọn cho Vịnh Hạ Long, các thuê bao di động có thể nhắn tin theo cú pháp "Halong" hoặc "HL" gửi tới 147, chi phí chỉ là 630 đồng. Đến nay, đã có gần 2 triệu tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 147 để bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Việc bầu chọn qua mạng xã hội Facebook cũng đã được đông đảo người dân quan tâm, đặc biệt là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên

PV
.
.
.