Năm du lịch QG “Miệt vườn sông nước Cửu Long” bị ảnh hưởng bởi sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ

Thứ Bảy, 06/10/2007, 09:10

Sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ hôm 26/9, đã ảnh hưởng ít nhiều đến Năm du lịch quốc gia 2008 bởi trong 24 sự kiện chính diễn ra trên địa bàn TP Cần Thơ có việc địa phương phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long, Bộ GTVT, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức khánh thành cầu Cần Thơ vào ngày 18/12/2008.

Khoảng 4 tháng nữa, Năm du lịch quốc gia 2008 với chủ đề Miệt vườn sông nước Cửu Long do TP Cần Thơ đăng cai sẽ được khai mạc. Điều mà không ít người quan tâm đến sự kiện này băn khoăn là vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ có ảnh hưởng gì đến sự kiện du lịch quốc gia?

Trao đổi với PV Báo CAND sáng  4/10, ông Đinh Viết Khanh - Giám đốc Sở Du lịch TP Cần Thơ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Năm du lịch quốc gia 2008 cho biết, trong 24 nội sự kiện chính diễn ra trên địa bàn TP Cần Thơ là có việc địa phương phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long, Bộ GTVT, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức khánh thành cầu Cần Thơ vào ngày 18/12/2008.  Tuy nhiên, sự cố sập nhịp dẫn hôm 26/9 vừa qua gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đã ảnh hưởng ít nhiều đến Năm du lịch quốc gia 2008.

Chính vì vậy, sau sự cố thảm khốc xảy ra, dù trong bộn bề công việc, nhất là chỉ đạo các lực lượng, ngành chức năng tập trung tham gia công tác cứu người bị nạn, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ vào ngày 1/10 đã tổ chức cuộc họp.

Kết thúc cuộc họp này, ông Phạm Phước Như - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Năm du lịch quốc gia 2008 cũng thống nhất cùng các thành viên khác đưa ra 2 tình huống, sau đó tùy vào tình hình thực tế xây dựng, hoàn thành của cầu Cần Thơ sẽ chọn một.

Cụ thể, nếu cầu Cần Thơ vẫn hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2008 như kế hoạch thì kịch bản chung của Năm du lịch quốc gia sẽ chẳng có gì thay đổi. Nếu cầu Cần Thơ không hoàn thành đúng tiến độ vào cuối năm 2008, tại Khu vực cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều - cách chiếc cầu dây văng khoảng 4km đã hiện khá rõ hình hài là một chiếc cầu hoàn chỉnh hiện đại, có tầm cỡ trên thế giới, địa phương đăng cai sẽ tổ chức lễ đón năm mới 2009, đồng thời kỷ niệm "sinh nhật" lần đầu tiên - Cần Thơ thành đơn vị trực thuộc TW 5 năm.

Theo một thành viên khác của Ban chỉ đạo, việc đưa nội dung khánh thành cầu Cần Thơ vào chương trình dự kiến của Năm du lịch quốc gia là địa phương muốn giới thiệu với đông đảo du khách sự đổi thay; đặc biệt là diện mạo, tiềm năng hấp dẫn của ĐBSCL.

Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng cũng giống như sự kiện khánh thành sân bay Trà Nóc mà địa phương đăng cai cũng đưa vào chương trình dự kiến của Năm du lịch quốc gia. "Cả hai sự kiện này đối với địa phương đăng cai hoàn toàn bị động nếu đến hẹn mà… không xong!" - thành viên này nói.

"Dù khó khăn nhưng hiện Cần Thơ vẫn đang dồn sức để tổ chức Năm du lịch quốc gia với chủ đề Miệt vườn sông nước Cửu Long cho xứng tầm" - ông Đinh Viết Khanh tự tin và quyết tâm

Thái Bình
.
.
.