Năm 2010 Việt Nam sẽ có 500.000 doanh nghiệp

Thứ Hai, 16/10/2006, 08:35

Đây là dự báo mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra, đồng thời kêu gọi hiến kế cho Chiến lược này từ nay đến hết 31/12/2006.

Cơ quan này nhận định, sau 20 năm đổi mới, đặc biệt từ khi Luật Doanh nghiệp ra đời (năm 2000), đến nay cả nước đã có một đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam khá đông đảo với sức vươn lên mạnh mẽ. Tính đến tháng 6/2006, cả nước có hơn 245.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khoảng 240.000 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước. Đây chính là lực lượng chủ yếu thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và gia tăng thu nhập quốc dân.

Phát triển từ 240.000 lên 500.000 doanh nghiệp vào năm 2010 là một thách thức lớn. Thách thức không chỉ từ việc tăng 2 lần số doanh nghiệp trong thời gian ngắn mà còn từ việc đảm bảo sao cho các doanh nghiệp Việt Nam đủ sức cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập toàn diện, đầy đủ với nền kinh tế thế giới.

Trước đó, nhiều chuyên gia, tổ chức kinh tế nước ngoài cho rằng, Việt Nam tăng trưởng kinh tế vẫn chưa tương xứng với khả năng, nguồn lực trong dân còn nhiều, lợi thế của một nền kinh tế đang trỗi dậy và lợi thế là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn của cộng đồng kinh doanh quốc tế chưa được khai thác hết... Từ đây có thể thấy mục tiêu 500.000 doanh nghiệp không phải quá xa vời

L.P.
.
.
.