Mỹ giúp Hà Nội bảo tồn Ô Quan Chưởng

Thứ Tư, 03/06/2009, 13:11
Hôm nay, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak đã công bố khoản tài trợ trị giá 74.500 USD dành cho Việt Nam để thực hiện việc bảo tồn Ô Quan Chưởng, cửa ô cổ duy nhất còn lại ở Hà Nội.

Dự án này được tài trợ thông qua Quỹ Bảo tồn Văn hoá của Đại sứ Mỹ và là một phần trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ được tiến hành vào năm 2010.

Là một phần của Hoàng thành Thăng Long xưa, Ô Quan Chưởng là cửa ô cổ duy nhất còn lại của thủ đô Hà Nội, được xây năm 1749 vào đời Lê. Trải qua năm tháng, không được bảo trì, chịu tác động của chiến tranh và đô thị hoá, 15 cửa ô khác đã bị tàn phá còn Ô Quan Chưởng đã xuống cấp nghiêm trọng và rất cần bảo tồn. Giờ đây, Ô Quan Chưởng không chỉ là một cột mốc của thành Thăng Long xưa, nó còn là một biểu tượng của tinh thần và sự kiên cường của người dân Hà Nội. 

Với khoản tài trợ này, các chuyên gia bảo tồn Việt Nam sẽ làm việc trong vài tháng để sửa chữa những chỗ hư hỏng và gia cố móng của cửa ô. Họ cũng sẽ sửa chữa và gia cố các hệ thống thoát nước lân cận để đảm bảo nền đất vững chắc cho Ô Quan Chưởng.

Quỹ Bảo tồn Văn hoá của Đại sứ được Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập năm 2001 đến nay đã hỗ trợ hơn 500 dự án bảo tồn văn hoá trên toàn thế giới với tổng giá trị tài trợ lên đến hơn 16 triệu USD , trong đó có 9 dự án tại Việt Nam

PV
.
.
.