Mùa sách hè vắng bóng các nhà văn Việt Nam

Chủ Nhật, 15/06/2008, 09:17
Tin từ các công ty xuất bản như Nhã Nam, Bách Việt, Phương Nam, Đông A… mùa sách hè 2008 chỉ có các tác phẩm văn học dịch chứ không có bất cứ tác phẩm văn học nào của các nhà văn Việt Nam. Năm nay, mảng sách dành cho tuổi mới lớn được đặc biệt chú ý, như "Quần Jeans may mắn", "Người yêu dấu"…

Các nhà văn Việt Nam từ lâu đã không coi văn học thiếu nhi là "trận địa" của mình và họ đã mất đi lượng bạn đọc đáng kể.

Cũng tin từ một số công ty xuất bản, trong khoảng một tháng qua, lượng sách bán ra rất thấp, rất nhiều dự án xuất bản bị đình trệ vì cơn… bão giá đã ngầm ngầm leo vào từng trang in

PV
.
.
.