"Mùa" giải trí Tết tại TP HCM: Đa dạng nhưng vẫn... chưa hay

Thứ Bảy, 20/02/2010, 21:38
Liên tục tăng cường suất diễn cho đến hết mùng 10 Tết, thêm nhiều điểm diễn được hình thành mới đáp ứng được nhu cầu của người xem mặc dù chương trình biểu diễn không hẳn được đánh giá cao về mặt chuyên môn…

Ngày nào cũng tăng cường thành 2 suất diễn liên tục trong một đêm nhưng suất diễn nào cũng kín ghế. Việc tăng cường biểu diễn này sẽ được kéo dài đến hết ngày mùng 10 Tết (23/2). Đó là thông báo được sân khấu Trống Đồng, quận 1 "cập nhật" mới nhất vào tối ngày 18/2. Tuy nhiên, không chỉ có Trống Đồng mà khá nhiều địa điểm biểu diễn ca nhạc, tạp kỹ tại TP HCM hướng đến phục vụ đại đa số công chúng "bình dân" đều tấp nập người xem.

Dạo quanh một vòng các sân khấu, không khó để nhận thấy lượng khán giả vùng ven đô và ngoại tỉnh kéo về các điểm vui chơi giải trí khá đông. Nhiều gia đình đưa cả vợ, chồng, con cái mua vé vào rạp. Không ít các bạn trẻ cũng chọn các điểm biểu diễn nghệ thuật như một nơi giải trí lý tưởng trong những ngày nghỉ Tết. Một số cặp tay trong tay vào sân khấu Trống Đồng không ngại ngần cho biết: Đi loanh quanh mãi cũng chán nên mua vé vào xem rồi về nhà là vừa…

Với kịch nói, có ít nhất 3 địa điểm mới được "trình làng" trong dịp Tết năm nay: Sân khấu Superbowl của bà bầu Hồng Vân, Hoàng Thái Thanh của NSƯT Thành Hội, Ái Như và Sài Gòn Phẳng. Thêm mỗi điểm diễn mới đều có các vở diễn mới được dàn dựng, biểu diễn phục vụ công chúng dịp Tết năm nay. Nếu tính cả các vở mới của các điểm biểu diễn đã đi vào hoạt động ổn định trước đó như Phú Nhuận, Kim Châu, Sân khấu nhỏ 5b, Idecaf, Nụ cười mới, Kịch Sài Gòn… thì chỉ riêng mùa Tết năm nay, khán giả yêu thích kịch nói cả đến vài chục vở để chọn lựa. Thể loại hài, chính kịch… đủ cả.

Cũng chưa thấy ông, bà bầu nào phải than thở vì những buổi diễn vắng khách nhưng để tìm một vở diễn thực sự vượt trội trong dịp này thì không dễ. Không ít vở diễn đã chạm đến được nhiều vấn đề xã hội quan tâm nhưng "đuối" nhanh về phần cuối. Việc cố ý cài cắm tình huống cho phù hợp với không khí Tết, người tốt tất nhiên gặp may mắn, kẻ xấu phải gặp họa khiến vở diễn gượng ép…

Với phim truyện, có đến 4 "sản phẩm" được ra rạp: "Công chúa teen và ngũ hổ tướng" của hãng phim Phước Sang, "Những nụ hôn rực rỡ" của BHD, "Nhật ký Bạch Tuyết", "Khi yêu đừng quay đầu lại" của Thiên Ngân. Ngoài việc thu hút sự chú ý của công chúng ngay từ khi mới bắt đầu bấm máy bằng nhiều chiêu thức PR thông minh, hầu hết các phim đều gây chú ý với sự xuất hiện của những tên tuổi gạo cội, đã, đang nổi đình nổi đám trong làng giải trí.

Nếu với "Khi yêu đừng quay đầu lại" gắn với tên tuổi của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh và một loạt các gương mặt được chú ý khác như NSƯT Thành Lộc, Ngân Khánh, Mỹ Duyên… thì "Nhật ký Bạch Tuyết" có Lê Bảo Trung, NSƯT, bà bầu Hồng Vân, Trung Dân, Minh Nhí, Tấn Beo, Trịnh Kim Chi, cặp đôi Trúc Diễm - Vĩnh Thụy… "Những nụ hôn rực rỡ" cũng không kém cạnh với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Thanh Hằng, Minh Hằng, Phước Sang… Trong khi đó, "Công chúa teen và ngũ hổ tướng" cũng đã có sự xuất hiện của một loạt tên tuổi thuộc hàng "ăn khách" của làng giải trí như Hoài Linh, Tấn Beo, Bảo Thy, Chí Tài. Đây cũng là bộ phim khiến nhiều người đặt dấu hỏi nhất trước khi ra rạp nhưng cũng là phim Tết gây nhiều bất ngờ nhất cho báo giới cũng như người xem mùa phim Tết năm nay.

Ngoài việc vào rạp xem và được cười "thả ga", khả năng diễn xuất khá tốt của cô ca sĩ trẻ Bảo Thy và tình cảm yêu mến sẵn có của nhiều bạn trẻ hiện nay dành cho cô đã trở thành một trong những yếu tố góp phần đáng kể cho sự thành công của bộ phim cả về nội dung lẫn doanh thu.

Đa dạng, phong phú, nhiều chương trình, vở diễn, bộ phim được công diễn và công chiếu cho người xem có nhiều cơ hội chọn lựa trong dịp Tết năm nay là một sự nỗ lực rất lớn của những người tâm huyết với hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, làm thế nào để không phải dàn dựng kịch, chương trình, sản xuất phim như theo cách "đến hẹn lại lên", làm thế nào để có những vở diễn, bộ phim hay, mang đậm hồn Việt, chuyển tải nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn, thực sự có sức thuyết phục cao với người xem trong năm nay thì chưa đơn vị hoạt động nghệ thuật nào làm được

N.Nguyễn
.
.
.