Mourinho không làm HLV ĐT Anh vì nghe lời vợ

Thứ Ba, 10/06/2014, 21:56
Vào năm 2007, khi bị sa thải khỏi Chelsea, "Người đặc biệt" đã đứng trước cơ hội trở thành HLV đội tuyển Anh.

Thời điểm đó, Tam sư vừa chịu thất bại trong vòng loại Euro 2008, chiến lược gia  Steve McClaren buộc phải ra đi. Vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha trở thành ứng viên giá sáng và Mourinho cho biết ông cũng háo hức với thử thách này.

Các học trò của Mourinho như John Terry, Asley Cole và Frank Lampard đều lên tiếng kêu gọi ông thầy ngồi vào chiếc ghế nóng mà McClaren để lại. Theo điều khoản chấm dứt hợp đồng với Chelsea, Mourinho không thể dẫn dắt bất cứ CLB nào ở Anh trong 2 năm, tuy nhiên đội tuyển quốc gia thì có thế.

Mọi chuyện chỉ thay đổi vào phút cuối khi vợ Mourinho khuyên chồng không nên nhận lời, và sau này, vị HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận điều đó đúng. Ông nói nếu nhận lời, ông sẽ có 2 năm không thi đấu với bất cứ đội bóng mạnh nào. Đó không phải là điều mà một HLV như "Người đặc biệt" mong đợi.

HLV của The Blue cho biết, trong tương lai gần ông vẫn không muốn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nào. "15 năm nữa thì có thể" Mourinho nói

Bình Nguyễn (theo Goal)
.
.
.