Một nông dân dâng lên Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cặp rồng bằng cây cảnh

Thứ Hai, 27/09/2010, 11:34
Để tham dự ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của dân tộc, một nghệ nhân đã âm thầm chăm chút đôi rồng uốn từ cây cảnh để chờ ngày dâng lên đại lễ.

Tại cơ sở hoa cảnh Năm Công ở xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách (Bến Tre) sở hữu một sản phẩm hết sức độc đáo, đó là đôi rồng làm bằng cây cảnh với mỗi con dài 18 mét, tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng. Đôi rồng này sẽ tham dự Đại lễ 1000 Thăng Long trong những ngày sắp tới.

Đôi rồng bằng cây cảnh chuẩn bị dâng Đại lễ.

Từ đầu năm 2010, ông Nguyễn Văn Công, nảy sinh ý tưởng "Nuôi rồng dâng ngày Đại lễ" và ông bắt tay thực hiện ngay ý tưởng này để rồng kịp vươn vây, uốn lượn. Loại cây được ông Công chọn lựa để làm cặp rồng này là cây si Nhật, vốn được nhiều người biết đến từ các sản phẩm cảnh thú, cảnh hình cùng những ngôi nhà mát, hàng rào… Đây là loại cây dễ uốn, tạo hình, có màu xanh tươi rất đẹp, thích nghi với môi trường nước tưới mà không cần nhiều đất vun gốc

N.Thơ
.
.
.