"Mạng quảng cáo trên di động" đoạt giải nhất Nhân tài đất Việt 2013

Thứ Năm, 21/11/2013, 08:18
Sau 4 năm khuyết giải nhất, năm nay, giải nhất ở lĩnh vực công nghệ thông tin cho nhóm các sản phẩm CNTT triển vọng đã thuộc về sản phẩm "Mạng quảng cáo trên di động" (MOBILE ADVERTISING NETWORK). Ở nhóm sản phẩm CNTT thành công, không có giải nhất. Giải nhì được trao cho sản phẩm "Nền tảng truyền thông hợp nhất" của Công ty Phần Mềm và Truyền thông VASC.

Tối 20/11, tại Hà Nội, lễ trao giải thưởng Nhân tài đất Việt 2013 đã được tổ chức long trọng. Tới tham dự có đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo nhiều Bộ, ngành.

Sau 4 năm khuyết giải nhất, năm nay, giải nhất ở lĩnh vực công nghệ thông tin cho nhóm các sản phẩm CNTT triển vọng đã thuộc về sản phẩm "Mạng quảng cáo trên di động" (MOBILE ADVERTISING NETWORK). Ở nhóm sản phẩm CNTT thành công, không có giải nhất. Giải nhì được trao cho sản phẩm "Nền tảng truyền thông hợp nhất" của Công ty Phần Mềm và Truyền thông VASC.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải nhất cho nhóm sản phẩm CNTT triển vọng.

Ở lĩnh vực khoa học ứng dụng, giải thưởng được trao cho PGS.TS Hồ Chín - Viện Địa lý và Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh (Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và các cộng sự Nguyễn Sinh Huy, Phùng Trung Ngân, Lê Văn Tự, Đoàn Cảnh, Võ Đình Ngộ và Phạm Công Luyện với cụm công trình: “Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng Đồng Tháp Mười giai đoạn 1980 – 1987”.

Điểm mới của giải thưởng năm nay là giải thưởng được mở rộng sang lĩnh vực môi trường. Ở lĩnh vực này, giải thưởng được trao cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc và Tổ khuyến nông xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc với đề tài "Xử lý phế thải nông nghiệp để bảo vệ môi trường nông thôn" và Đoàn Thanh niên cộng sản HCM xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định với đề tài "Phân loại rác thải nguồn và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ tăng năng suất cây trồng".

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, sau 9 năm, giải thưởng không ngừng lớn mạnh, mở rộng ra các lĩnh vực khác như khoa học tự nhiên, y học, môi trường. Nhân tài đất Việt đã thực sự trở thành giải thưởng mang tầm cỡ quốc gia để ươm mầm, tôn vinh những nhân tài của đất nước

Khánh Vy
.
.
.