Liên hoan diễn xướng Chầu văn lần đầu tiên tại Hà Nam

Thứ Hai, 08/09/2014, 11:18
Ngày 7/9, tại Đền Lảnh Giang (xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam phối hợp với Câu lạc bộ Chầu văn tỉnh lần đầu tiên tổ chức Liên hoan diễn xướng Chầu văn mở rộng tỉnh Hà Nam năm 2014.

Tham gia Liên hoan có gần 200 thanh đồng, cung văn đến từ 14 đoàn thuộc 6 huyện, thành phố trong tỉnh Hà Nam và 4 đoàn của các tỉnh Lạng Sơn, Ninh Bình, Nam Định và Hải Phòng với gần hai mươi tiết mục đặc sắc thể hiện tinh thần của nghi lễ chầu văn.

Liên hoan nhằm tạo cơ hội cho các nghệ nhân, các đoàn diễn xướng trong tỉnh và các tỉnh, thành phố trong khu vực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, vốn kiến thức về nghệ thuật diễn xướng Chầu văn. Đây cũng là dịp tôn vinh, quảng bá di sản, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hướng tới hoàn thiện hồ sơ "Nghi lễ Chầu văn của người Việt" trình UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế của địa phương và đất nước.

Liên hoan diễn xướng Chầu văn mở rộng tỉnh Hà Nam năm 2014 dự kiến diễn ra đến hết ngày 8/9

H.K.
.
.
.