Lễ hội tưởng nhớ Trung Túc vương Lê Lai

Thứ Năm, 10/02/2011, 19:02
Sáng 9/2 (mồng 7 tháng giêng), tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), diễn ra lễ khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn huyện lần thứ III tại xã Kiên Thọ, quê hương của Trung túc vương Lê Lai, người anh hùng dân tộc liều mình cứu chúa trong cuộc kháng chiến chống quân Minh vào thế kỷ XV.

Theo phong tục truyền thống, chính quyền và nhân dân địa phương đã làm lễ dâng hương tưởng niệm Trung túc vương Lê Lai tại đền thờ ông ở làng Tép (xã Kiên Thọ).

Về phần hội, hơn 500 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ 22 xã, thị trấn và một số trường học của huyện tham gia biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc như múa Pồn Pông, hát sắc bùa, trình diễn sử thi "Đẻ đất, đẻ nước" của người dân tộc Mường; lễ cấp sắc, tết nhảy, múa rùa của đồng bào dân tộc Dao; hát khặp, khua luống, trò diễn dân gian của đồng bào Thái...

Tưng bừng tại lễ hội tưởng nhớ Trung Túc vương Lê Lai.

Lễ hội diễn ra với nghi lễ khai hạ đầu xuân, khởi đầu một vụ sản xuất nông nghiệp năm 2011 với kỳ vọng, mong muốn mùa màng bội thu. Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Ngọc Lặc diễn ra hết ngày 10/2

L.Q.
.
.
.