Lễ hội Hoa anh đào

Thứ Tư, 02/04/2008, 18:37
Lễ hội Hoa anh đào lần thứ 2 với chủ đề: “Hoa anh đào (Sakura) - Quốc hoa Nhật Bản” sẽ diễn ra từ 10h30’ đến 16h30’ ngày 6/4/2008 tại khu B của Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Sau lần tổ chức đầu tiên vào năm 2007, năm nay, nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Nhật Bản, Hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật, Hội Giao lưu văn hóa Nhật - Việt lại tổ chức Lễ hội Hoa anh đào lần thứ 2 tại Việt Nam với chủ đề: “Hoa anh đào (Sakura) - Quốc hoa Nhật Bản”.

Tại lễ hội này, 3 cây hoa anh đào lớn được ghép từ hơn 300 cành hoa anh đào tươi chuyển từ Nhật Bản sẽ trưng bày để công chúng Việt Nam thưởng thức.

Theo Ban tổ chức, số lượng hoa anh đào nói trên nhiều gấp 3 lần so với năm ngoái. Bên cạnh việc trưng bày những cành hoa anh đào thật, sẽ còn 7 cây anh đào bằng lụa, nhựa cũng được trưng bày tại lễ hội. 

Và ngoài hoa anh đào, khán giả Việt Nam còn được thưởng thức hơn 300 chiếc đèn lồng cá chép của Nhật Bản - biểu tượng của may mắn, sức khỏe, hạnh phúc...150 áp phích, tranh giới thiệu cảnh đẹp, mùa xuân của Nhật Bản và những phim ngắn về Nhật Bản hiện đại qua con mắt của du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại Lễ hội, không chỉ được chiêm ngưỡng những cánh hoa anh đào mà khán giả còn như sống trong không gian văn hóa của đất nước mặt trời mọc khi tham dự vào những hoạt động như tung bóng Kendama, ném vòng Wanage, gấp giấy Origami, trình diễn kimono, các môn võ Nhật Bản...

Để không khí lễ hội sôi động hơn và nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai quốc gia, 2 đội múa đến từ Tokyo, Harajuku cùng 450 nghệ sĩ của Việt Nam sẽ trình diễn màn múa dân gian nổi tiếng Yosakoi từ Trung tâm tiếng Nhật ở phố Núi Trúc tới khu vực Lễ hội ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Lễ hội Hoa anh đào sẽ diễn ra từ 10h30’ đến 16h30’ ngày 6/4/2008 tại khu B của Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Tú Anh
.
.
.