Lễ hội "Câu đối, hoa và đồ uống Tết 2008" lần thứ 2

Thứ Bảy, 19/01/2008, 11:13
Chiều 18/1, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH, TT&DL phối hợp với Bộ Công thương, Hiệp hội Rượu - bia - nước giải khát Việt Nam đã họp báo về việc tổ chức Lễ hội "Câu đối, hoa và đồ uống Tết 2008" lần thứ 2, tại Triển lãm Vân Hồ, Hà Nội, từ 25/1 đến 2/2/2008.

Dự kiến, lễ khai mạc tối 25/1 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp. Đây là chuỗi ngày hội gồm nhiều hoạt động nhằm tôn vinh văn hóa truyền thống trong ngày Tết cổ truyền: Tạo dựng không gian Tết với bàn thờ tổ tiên, có hoành phi, câu đối, cuốn thư…

Lễ hội còn có không gian văn hóa Hà Nội với sự tham gia của các nghệ nhân trong các hoạt động truyền thống: văn hóa nghệ thuật có hát xẩm, ca trù, chiếu chèo, biểu diễn thư pháp, cho chữ ngày xuân, viết câu đối Tết…; nghề thủ công có thúc đồng, tạc gốm, chạm khắc gỗ, vẽ tranh dân gian; văn hóa ẩm thực có gói và luộc bánh chưng, giã giò, làm bánh cốm…

Cuộc thi câu đối đã có 400 câu đối của các câu lạc bộ thư pháp tham dự, được thể hiện trên nhiều chất liệu truyền thống phong phú, mang đặc trưng vùng miền: thêu của Huế, mây tre đan của Phú Vinh, quạt giấy Chàng Sơn, gốm sứ Bát Tràng, sơn thếp Sơn Đồng, giấy, lụa…

Ban tổ chức sẽ trao 3 giải nhất, 6 giải nhì và 9 giải 3 cho các câu đối có nội dung xuất sắc, đồng thời trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 10 giải khuyến khích về giải thể hiện.

Theo Ban Tổ chức, tại lễ khai mạc, các doanh nghiệp sẽ tham gia hoạt động từ thiện "Tết vì người nghèo", dự kiến số tiền ít nhất sẽ được trao đến các đối tượng là 200 triệu đồng

Thanh Hằng
.
.
.