Lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" và khai mạc Lễ hội Đền Hùng

Chủ Nhật, 14/04/2013, 00:22
Tối qua, 13/4, lễ khai mạc hội Đền Hùng 2013 và đón Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đã long trọng diễn ra tại Khu di tích Đền Hùng.

Đến dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, các tỉnh, thành; khách quốc tế và hàng vạn du khách trong nước và ngoài nước.

Buổi lễ gồm 3 phần chính: Sau phần khai màn có tên gọi “Hương trầm tỏa ngát từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh”, khán giả đã được chứng kiến giây phút thiêng liêng của buổi lễ, khi đại diện UNESCO trao Bằng Di sản văn hóa thế giới cho “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Linh thiêng nguồn cội - Đất tổ Hùng Vương” tiếp nối với sự tham gia của 1.350 diễn viên, nghệ nhân, học sinh, sinh viên, đã mang đến một không gian nghệ thuật hoành tráng, ấn tượng, thể hiện nội dung “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” gồm các nghi lễ, sản vật cung tiến, hành hương về cội nguồn, biểu hiện lòng tôn kính tổ tiên và tự hào dân tộc, gắn kết cộng đồng. Buổi lễ kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tại quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì.

Trước đó, sáng 13/4, Lễ hội văn hoá dân gian đường phố đã lần đầu được tổ chức tại Phú Thọ, với sự tham gia của hơn 3.000 người, nhằm tôn vinh, quảng bá các di sản văn hóa trên quê hương đất Tổ. Nhiều màn trình diễn văn hóa dân gian, diễn xướng dân gian đã phản ánh nét văn hoá truyền thống đặc sắc của từng địa phương, dân tộc vùng đất Tổ: diễn tấu cồng chiêng; trình diễn đâm đuống, múa mỡi; múa sinh tiền; múa chim gâu, xúc tép; cướp phết; rước voi; múa lân, cướp bông ném chài vv…

Lễ hội Đền Hùng - Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài từ ngày 13/4 đến 19/4 (từ 4 đến 10 tháng ba âm lịch) với nhiều hoạt động phong phú: lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ, lễ giỗ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân; dâng lễ vật các tỉnh góp giỗ và dâng bánh chưng, bánh giầy. Ngoài ra, còn có nhiều trò vui dân gian được tái hiện: thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy, thi bơi chải sông Lô, đặc biệt là chương trình hát xoan cổ sẽ được tổ chức tại miếu Lãi Lèn, đình Thét, xã Kim Đức (TP Việt Trì) – chiếc nôi của hát xoan.

Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hàng năm là dịp để khẳng định truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" thắt chặt tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Theo BTC lễ hội, ngay trong ngày khai hội đã có khoảng 1 triệu lượt khách hành hương về Đền Hùng

Phan Hoạt - Thanh Hằng
.
.
.