Lễ Khai ấn Ðền Trần và phát lương Ðền Trần Thương

Chủ Nhật, 24/02/2013, 15:30
Ðêm 23/2 (tức 14 tháng Giêng), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Ðền Trần, chùa Tháp, phường Lộc Vượng, TP Nam Ðịnh (tỉnh Nam Ðịnh) đã diễn ra Lễ hội Khai ấn đầu Xuân Quý Tỵ. Ðến dự có Ðại tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Nam Ðịnh; cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Ðây là tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (hương Tức Mặc xưa) với ý nghĩa lớn lao là cầu mong thiên hạ thái bình, thịnh trị; mọi nhà chung hưởng lộc ấn của Ðền Trần bước sang năm mới mạnh khỏe, lao động, học tập và công tác tốt.

Căn cứ Ðề án tổ chức Lễ hội Ðền Trần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Nam Ðịnh thông qua, Ban tổ chức lễ hội của TP Nam Ðịnh chỉ thực hiện nghi lễ Nhà nước(lễ dâng hương), nghi lễ truyền thống (rước kiệu ấn và đóng ấn) do địa phương và Tổ từ Ðền Trần thực hiện. Mười cánh ấn đóng trong đêm khai ấn được dâng lên các đình, chùa chung quanh di tích như đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, đền Trùng Hoa, chùa Tháp, Văn chỉ Hiền Ðàn, đình Tức Mặc, đình Kênh, đình Bái, đình Vĩnh Trường và lưu hòm đựng ấn tại nhà đền.

Ðại tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và một số lãnh đạo Trung ương, địa phương tham dự Lễ Khai ấn đầu Xuân Quý Tỵ.

Lễ hội Khai ấn Ðền Trần diễn ra trong ba ngày (từ 14 đến 16 tháng Giêng âm lịch). Trong thời gian diễn ra lễ hội còn có các trò chơi dân gian như múa rồng, múa sư tử, đấu vật, chơi cờ người, hát văn.

Tối 23/2 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Quý Tỵ), tại Ðền Trần Thương, xã Nhân Ðạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, UBND huyện Lý Nhân tổ chức Lễ phát lương, cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận, gió hòa. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; Ðào Ngọc Dung, Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Ðinh Văn Cương, Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư đã về dự và tham gia nghi trình Lễ phát lương. Cùng đông đảo nhân dân, du khách về dự lễ.

Ðền Trần Thương thờ vị anh hùng dân tộc Quốc công tiết chế Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn, cùng gia quyến và các Bộ tướng có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thế kỷ 13.

Lễ phát lương năm Quý Tỵ, được tổ chức vào 0 giờ ngày 14 tháng Giêng tại đền Trần Thương. Nghi trình Lễ phát lương có ba phần: Lễ rước lương thảo từ kho lương vào trong đền làm lễ; lễ châm đuốc và dâng hương của các đại biểu Ðảng, Nhà nước cùng nhân dân và lễ rước lương thảo vào làm mật lễ tại hậu cung.

Năm 2013, Ban tổ chức phối hợp với nhà đền tổ chức 29 điểm phát lương với 88.800 túi lương thảo, tạo điều kiện để du khách về dự đều được nhận lương cầu may đầu Xuân. Túi lương của Ðức Thánh Trần năm Quý Tỵ có ba loại hạt chủ lực của vùng đất sản xuất Lý Nhân đó là: ngô đỏ, đậu tương và nếp cái hoa vàng. Lễ hội được tổ chức vào dịp đầu Xuân năm mới có ý nghĩa thiết thực trong việc động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tối 23/2, tại công viên Trần Hầu (thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang), diễn ra lễ khai mạc Năm văn hóa du lịch Kiên Giang và kỷ niệm 277 năm Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2013). Chương trình trong đêm khai mạc lễ hội gồm ba phần: Hà Tiên - Tình đất, tình người, Ðất nước và những vần thơ, Hà Tiên - Ðêm hội hoa đăng. Lúc 22 giờ cùng ngày, đầm Ðông Hồ - một trong mười cảnh đẹp của Hà Tiên xưa, trở nên lung linh huyền ảo với hơn 6.000 hoa đăng được thả xuống

Ðây cũng là điểm nhấn nổi bật gợi lại hình ảnh trăng in đáy nước Ðông Hồ, được khắc họa trong thi phẩm "Ðông Hồ ấn nguyệt" - một trong mười bài thơ trong tập "Hà Tiên thập vịnh" - một thi phẩm đánh dấu sự ra đời của Tao đàn Chiêu Anh Các tại vùng đất Hà Tiên.

Trong ngày 24/2, sẽ tiếp tục diễn ra các hoạt động: Trò chơi dân gian, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên đầm Ðông Hồ, thăm nhà lưu niệm thi sĩ Ðông Hồ, dâng hương tại đền thờ họ Mạc và tế lễ trời đất cầu quốc thái dân an tại "nền Sơn Xuyên"

Theo Nhân Dân Điện tử
.
.
.