Làng gốm Bát Tràng trao tặng tượng Phật hoàng thếp vàng cho TP Huế

Chủ Nhật, 20/04/2014, 09:13
Sáng 19/4, nhân dịp Festival Huế 2014, tại không gian văn hóa Bát Tràng (Phủ Nội Vụ-Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với làng nghề truyền thống Bát Tràng (Hà Nội) tổ chức lễ thếp vàng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Bức tượng nặng 70kg, cao 81cm, được nghệ nhân Trần Độ và một số nghệ nhân ở làng gốm Bát Tràng tạo nên. Để có thể dát 1,5 cây vàng lên bức tượng, các nghệ nhân đã trải qua rất nhiều công đoạn sơn lớp lót để tạo độ kết dính những miếng vàng mỏng lên thân tượng. Toàn bộ chi phí tạo bức tượng gốm Phật hoàng Trần Nhân Tông và thếp 1,5 cây vàng đều do làng gốm Bát Tràng chi trả.

Thếp vàng bức tượng gốm Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Sau khi hoàn thành việc thếp vàng, bức tượng Phật hoàng đã được các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng trao tặng cho tỉnh Thừa Thiên-Huế. Cùng ngày, bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông thếp vàng đã được rước lên Thiền viện Trúc lâm Bạch Mã để thờ tự

Lê Anh
.
.
.