Lắng đọng cùng bài hát Việt số 6

Thứ Hai, 29/10/2007, 15:00
Tối 28/10, Bài hát Việt năm 2007 tiếp tục tái ngộ khán giả với số thứ 6, tháng 10 tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh.

11 ca khúc được giới thiệu qua phần biểu diễn của nhóm nhạc MTV, ca sĩ Ngọc Khuê, Y Von, Hồ Bích Ngọc, Cẩm Tú, Phương Anh, Thủy Tiên, Đoan Trang, Khánh Ngọc và ba ca sĩ tên Linh: Hà Linh, Khánh Linh, Phương Linh.

Trong đó, nếu ba ca khúc "Ông tôi" của Nguyễn Vĩnh Tiến, "Cây vĩ cầm" của Lê Yến Hoa, "Áo mùa đông" của Hà Quang Minh thể hiện tình yêu thương dành cho những người thân thì "Mưa cho một ngày mới" của Minh Đức, "Mưa phùn" của Lê Minh Sơn lại những xúc cảm tinh tế của những người đang yêu trước cơn mưa bất chợt.

Bên cạnh một "Hạ tím" khá nhẹ nhàng, lãng mạn của Chí Tuyến, một "Lá đắng" đầy chất rock của Trọng Lập, 4 ca khúc còn lại: "Giấc mơ" của Dương Cầm, "Chào buổi sáng" của Nguyễn Dân, "Tự tình" của Đức Thụy và "Cứ ngủ say" của Nguyễn Hải Phong đều là những khát vọng về tình yêu, hạnh phúc, sự bình yên trong cuộc sống…

PV
.
.
.