Lần đầu tiên trưng bày khảo cổ Việt Nam tại Đức

Thứ Sáu, 30/01/2015, 08:09
Trưng bày với tên gọi “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; 25 năm ký kết hợp tác văn hóa giữa CHXHCN Việt Nam và CHLB Đức.

Trưng bày khảo cổ này sẽ được diễn ra vào khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 1 năm 2018 tại các địa điểm: LWL- Bảo tàng Khảo cổ học tại Herne, Bảo tàng Khảo cổ học quốc gia Chemnitz, các Bảo tàng Reiss - Engelhorn Mannheim.

Với sự hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long, Bảo tàng Hà Nội và Viện Khảo cổ học Việt Nam, trưng bày sẽ giới thiệu những hiện vật tiêu biểu được chọn lựa từ hơn 10 Bảo tàng khác nhau tại Việt Nam, phản ánh nền văn hóa đa dạng từ Bắc đến Nam cùng những di vật mới nhất được khai quật từ khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Q.C.
.
.
.