Lần đầu tiên tổ chức giải thể thao người thiểu năng trí tuệ toàn quốc

Thứ Sáu, 20/04/2007, 15:33
Ngày 18/4, Sở TDTT Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Việt Nam tổ chức Giải thể thao người thiểu năng trí tuệ toàn quốc lần thứ nhất 2007.

Tính đến thời điểm này, trên thế giới đã có 168 quốc gia tổ chức giải thể thao nhân văn này. Giải đấu đầu tiên được tổ chức tại Mỹ vào năm 1968.

Năm nay, Việt Nam lần đầu tiên tổ chức giải, thu hút 80 VĐV của 3 đơn vị: Hà Nội, TP HCM và Quảng Trị.

Các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở hai môn: Điền kinh (50m và 100m), Bóng rổ (đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ).

Đây là một trong những hoạt động thể thao giúp người thiểu năng trí tuệ có cơ hội chứng tỏ khả năng của mình theo như tinh thần của khẩu hiệu mà Ban tổ chức giải đưa ra "Hãy để cho tôi thắng, nếu tôi không thắng hãy để cho tôi chứng tỏ khả năng của mình"

T.Q.
.
.
.