Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội TDTT Sinh viên Đông Nam Á

Thứ Sáu, 03/11/2006, 08:17
Đại hội TDTT Sinh viên Đông Nam Á XIII sẽ khai mạc ngày 16/12 tại SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội và bế mạc vào  ngày 22/12. Hiện đã có 9 nước đăng ký tham dự với 1.424 cán bộ, vận động viên, thi đấu 12 môn (157 nội dung).

Ngày 2/11, Bộ GD - ĐT đã tổ chức họp báo thông báo tình hình chuẩn bị Đại hội TDTT sinh viên Đông Nam Á lần thứ XIII lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện thể thao này sẽ khai mạc vào 19h ngày 16/12 tại SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội và bế mạc vào 22/12, với 12 môn thi đấu (157 nội dung), trong đó có 3 nước tham gia đầy đủ các môn thi là Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Hiện có 9 nước đăng ký tham dự với 1.424 cán bộ, vận động viên, trong đó Việt Nam có đông nhất với 300 VĐV, huấn luyện viên, tiếp đến là Thái Lan, Malaysia, Indonesia…

Đối tượng VĐV tham dự là sinh viên đang theo học tại các trường ĐH, CĐ, phải có quá trình luyện tập về các môn thể thao và có độ tuổi từ 18 đến 28 (VĐV Việt Nam đến từ 28 trường ĐH, CĐ, trong đó có 20 trường ĐH không phải là trường thể thao (với khoảng 70 VĐV).

VĐV các nước đến Việt Nam sẽ được kiểm tra thông qua giấy xác nhận bằng tiếng Anh của trường ĐH mà sinh viên đó theo học và thông qua hộ chiếu. Bộ GD - ĐT cũng sẽ phối hợp với Bộ Công an lên phương án bảo đảm an ninh, an toàn trật tự giao thông trong thời gian diễn ra đại hội

Thu Phương
.
.
.