Lâm Đồng: Nhiều mô hình du lịch cộng đồng

Thứ Sáu, 02/11/2007, 08:09
Ngày 1/11, Sở Du lịch và Thương mại Lâm Đồng cho biết, đang quy hoạch và xây dựng một số mô hình phát triển du lịch cộng đồng dựa vào văn hóa bản địa nhằm mục tiêu phát triển du lịch bền vững và góp phần xóa đói giảm nghèo ở các địa phương.

Theo đó, Lâm Đồng sẽ khôi phục và phát triển các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, như: làng nghề dệt thổ cẩm của đồng bào K'Ho tại buôn văn hóa Đang Giơ Rít, xã Lát, huyện Lạc Dương; nghề làm trang sức bạc và đồ gốm của đồng bào Chu Ru ở buôn Pro', huyện Đơn Dương; nghề đan lát mây, tre, lá của đồng bào dân tộc Mạ ở các huyện Cát Tiên, Đạ Huoai…

Hiện Lâm Đồng có một số điểm du lịch văn hóa, làng nghề như trồng dâu nuôi tằm, trồng hoa, dệt thổ cẩm, văn nghệ cồng chiêng… ở huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương, Đà Lạt nhưng chưa được tổ chức theo quy củ nên chưa thu hút sự chú ý của du khách

Nhất Hùng
.
.
.