Lai Châu với việc kỷ niệm các ngày lễ lớn

Thứ Tư, 08/04/2009, 10:19
Sáng 7/4, tại buổi giao ban báo chí ở trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Lai Châu đã tổ chức họp báo giới thiệu về lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Lai Châu và 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tại cuộc họp báo giới thiệu về 3 sự kiện lịch sử nói trên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2009 của tỉnh Lai Châu, gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, qua đó nhằm tôn vinh, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào về vùng đất lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo, hội nhập và phát triển.

Được biết, kế thừa những giá trị lịch sử, truyền thống 100 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân Lai Châu đã và đang đạt được những thành tựu rất đỗi tự hào. Từ một địa phương có tỷ lệ hộ nghèo đói, mù chữ, thất học nhiều nhất trong cả nước, Lai Châu đã từng bước vươn lên, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất hàng hóa; đảm bảo an ninh - trật tự… nên đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh không ngừng nâng lên.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Thực hiện đường lối chiến lược về quốc phòng và an ninh, Đảng bộ và nhân dân Lai Châu đã giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội và khối đoàn kết toàn dân, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân

L.V.
.
.
.