Liveshow "Trương Tuyết Mai - Nửa thế kỷ âm nhạc":

Ký ức sống động cùng những thời khắc lịch sử hào hùng

Thứ Tư, 16/04/2014, 13:20
Tác giả của ca khúc nổi tiếng từ trước khi đất nước thống nhất "Xe ta ơi lên đường" (thơ Huy Cận), nhạc sĩ Trương Tuyết Mai cho biết những ngày này bà đang "chạy nước rút" cho đêm nhạc riêng về chính bản thân với chủ đề "Trương Tuyết Mai - Nửa thế kỷ âm nhạc" vào tối 19/4 tại TP HCM. Diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, chương trình là hoạt động đánh dấu chặng đường 50 năm gắn bó với âm nhạc và cũng là sinh nhật lần thứ 70 năm của bà.

Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai bắt đầu hoạt động âm nhạc từ khi còn là học sinh miền Nam ở Hải Phòng. Năm 1965, Trương Tuyết Mai tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam tại Hà Nội, về công tác tại Dàn nhạc Đài Phát thanh Giải phóng (CP90). Từ năm 1974, bà phục vụ tại chiến trường Trị Thiên, Khu V và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (trong Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Đài Phát thanh Giải phóng), sau đó làm việc tại dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam rồi chuyển sang làm công tác biên tập âm nhạc tại Đài TNND TP HCM.

Với sự nghiệp âm nhạc, Trương Tuyết Mai được công chúng biết đến từ thời Kháng chiến chống Mỹ cứu nước với những ca khúc đầu tay thành công, đặc biệt là “Xe ta ơi lên đường” (phỏng thơ Huy Cận), sau đó có hợp xướng “Dáng Bác Hồ ta đó” (Phỏng thơ Phạm Tiến Duật), “Nụ cười chiến thắng” (Thơ Tế Hanh), “Hành khúc công nhân”, “Huế tình yêu của tôi”...

"Trương Tuyết Mai - Nửa thế kỷ âm nhạc" do Công ty Truyền thông quốc tế phối hợp với nhạc sĩ tổ chức, nhà báo Lương Bích Ngọc làm Tổng đạo diễn. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Cao Minh, Thùy Dung, Jazzy Dạ Lam, Triệu Lộc, Hạ Trâm, Nam Khánh, Công Lâm, Bích Toàn, Kim Phụng, Khánh Trang, các nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố, nhóm Áo Lính,  nhóm múa Rex…

N.H.
.
.
.