Kỷ niệm 95 năm Ngày sinh nhà thơ Nguyễn Bính

Chủ Nhật, 08/12/2013, 12:04
Ngày 7/12, tại Nam Định, UBND tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày sinh của nhà thơ Nguyễn Bính (1918 - 2013).

Tham dự có Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương; nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; đại diện gia đình nhà thơ Nguyễn Bính và đông đảo văn nghệ sĩ.

Nhà thơ Nguyễn Bính tên thật là Nguyễn Trọng Bính, sinh ra và lớn lên trong một gia đình Nho học ở làng Thiện Vịnh (xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Tên tuổi và sự nghiệp sáng tác của ông gắn liền với đỉnh cao phong trào Thơ mới (1932 – 1945), với nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Cô hái mơ”, “Tương tư”, “Chân quê”, “Lỡ bước sang ngang”, “Qua nhà”… Năm 1937, ông đạt giải thưởng thơ của Tự lực Văn đoàn với tập thơ “Tâm hồn tôi”, mở đầu cho hàng loạt giải thưởng nghệ thuật khác sau này.

Năm 2000, ông đã được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật

K.H.
.
.
.