Bình Định:

Kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thứ Hai, 03/02/2014, 17:51
Chiều 3/2 (mồng 4 Tết Giáp Ngọ), tại Bảo tàng Quang Trung ở làng Kiên Mỹ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Bình Định), Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp với Huyện uỷ Tây Sơn tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2014).

Đến dự Lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định; Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định; Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định…, cùng đông đảo các đại biểu và người dân và du khách thập phương. 

Tại buổi lễ đã ôn lại truyền thống hào hùng cùng chiến công hiển hách của Phong trào Tây Sơn mà đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, Kỷ Dậu 1789. Cách đây 225 năm, vào ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu (1789), nghĩa quân Tây Sơn cùng nhân dân đã thần tốc ra Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa lịch sử.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, dâng hương tưởng nhớ Tây Sơn – Tam Kiệt.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định và các đoàn đại biểu dâng hoa tại tượng đài Quang Trung.

Nghi thức dâng lễ vật tại Điện thờ Tây Sơn – Tam Kiệt.

Hàng ngàn người dân về dự Lễ kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa vào chiều 3/2.

Du khách cùng nhau thưởng thức nước ngọt được múc lên từ giếng nước mà ba anh em nhà Tây Sơn từng uống.

Dịp này, trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung còn diễn ra nhiều chương trình hoạt động chào mừng như biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, các trò chơi dân gian như đánh hội bài cổ, biểu diễn võ thuật… thu hút đông đảo người xem, cổ vũ

Hoàng Nguyên
.
.
.