Không đồng diễn xếp hình trong Đại lễ 1000 năm

Thứ Ba, 04/05/2010, 21:45
Sẽ không tổ chức Chương trình văn hóa nghệ thuật tổng hợp, tổ chức đồng diễn xếp hình, xếp chữ thể dục nghệ thuật, có kịch bản riêng mời chuyên gia quốc tế đạo diễn trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng-Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội về việc điều chỉnh Chương trình văn hóa nghệ thuật tổng hợp trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Như vậy, khi thời gian từ nay đến ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (10/10/2010) chỉ còn hơn 150 ngày, mọi công tác chuẩn bị cho ngày Đại lễ mà trọng tâm là Chương trình kỷ niệm đang được gấp rút thực hiện và hoàn tất với mong muốn tổ chức trọng thể sự kiện quan trọng cấp quốc gia.

Theo Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009,  điểm nhấn của sự kiện quan trọng này là Chương trình Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội được tổ chức trong 10 ngày (từ ngày 1-10/10/2010).

Ngày khai mạc Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội được tổ chức trọng thể vào sáng 1/10/2010 tại Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ. Từ ngày 2-9/10 sẽ có các hoạt động văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động liên hoan du lịch, hành trình di sản và lễ hội làng nghề, phố nghề...

Tâm điểm là Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm Thủ đô tròn 1000 năm tuổi sẽ diễn ra vào sáng 10/10 tại Quảng trường Ba Đình và kế hoạch sẽ có diễu binh, diễu hành theo nghi thức quốc gia

Nam Anh
.
.
.