Khánh thành tượng Phật bằng hoa lớn nhất Việt Nam

Thứ Sáu, 01/01/2010, 18:22
Chào mừng Festival hoa Đà Lạt 2010, một sự kiện văn hóa lớn của cả nước, chùa Linh Phước tọa lạc tại 120 Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt, Lâm Đồng đã phối hợp với Công ty L&P thực hiện một bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát bằng hoa đạt kỷ lục Guiness Việt Nam.

Được dựng lên với ý nghĩa cầu chúc một năm mới thịnh vượng, cầu bình an cho nhân dân và đặc biệt là hướng tới sự thành công của Festival hoa Đà Lạt 2010, bức tượng Phật Quan Âm Bồ Tát có tổng chiều cao 15.5m, nặng 3 tấn, được đặt dựa lưng vào tháp chuông 7 tầng chùa Linh Phước. Đây cũng là tháp chuông cao nhất Việt Nam.

Bức tượng được các nghệ nhân hoa Đà Lạt cùng với 500 người dân tại thành phố này thực hiện công phu, khéo léo từ 500.000 đóa hoa bất tử trong thời gian từ ngày 25/11 đến 31/11/2009. Đặc biệt, đài sen của bức tượng Phật Hoa có đường kính dài 5m cũng được kết hoàn toàn bằng hoa.

Tổng kinh phí thực hiện bức tượng Phật Hoa lên đến 250 triệu đồng được tài trợ toàn bộ bởi tập đoàn KDC Group - một doanh nghiệp phân phối thẻ điện thoại và các dịch vụ mạng viễn thông khác ở khu vực phía Nam.

Lễ khánh thành Bức tượng Phật Hoa diễn ra vào lúc 9h ngày 31/12/2009 tại chùa Linh Phước.

Nhân sự kiện này, KDC Group cũng đã phối hợp với chùa Linh Phước tổ chức Đại lễ tiến hành phát chẩn cho 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại TP Đà Lạt. Đây cũng được coi là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong không khí cả nước đang chào đón một năm mới an khang, thịnh vượng - năm 2010.

Dự kiến, sau 4 ngày bảo quản, trưng bày tại chùa Linh Phước để nhân dân cả nước đến chiêm bái, Bức tượng Phật hoa sẽ được xác lập Kỷ lục Guiness Việt Nam tại Lễ bế mạc Festival Hoa Đà Lạt 2010 vào tối 4/1/2010, trở thành "Bức tượng Phật Quan Âm Bồ Tát làm bằng hoa lớn nhất Việt Nam"

Hạnh Hoa
.
.
.