Khánh thành nhà rông Plei Bur

Thứ Hai, 07/01/2013, 21:26
Đây là công trình chào mừng 100 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 -9/2/2013); và từ đây bà con Gia Rai làng Plei Bur có nơi sinh hoạt hội họp vui chơi giải trí, bàn bạc công việc làm ăn góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc mình.

Ngày 4/1 hàng trăm dân làng Plei Bur, xã Ya Chim, TP Kon Tum (Kon Tum) đã vui mừng tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng nhà rông văn hoá của làng sau hơn 2 tháng chuẩn bị nguyên vật liệu và tổ chức thi công. Đây là công trình chào mừng 100 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 -9/2/2013); và từ đây bà con Gia Rai làng Plei Bur có nơi sinh hoạt hội họp vui chơi giải trí, bàn bạc công việc làm ăn góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc mình.

Nhà rông văn hoá Plei Bur được thiết kế và xây dựng theo kiểu nhà rông truyền thống của bà con dân tộc Gia Rai, chiều cao 13m, diện tích mặt sàn gần 60m2 với tổng kinh phí xây dựng trên 115 triệu đồng, trong đó dân làng đóng góp 114 ngày công lao động và 90 triệu đồng tiền mặt; số còn lại từ đóng góp hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trên địa bàn. 

Đến nay, toàn thành phố Kon Tum đã có 57/61 làng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng được nhà rông văn hoá truyền thống của dân tộc mình

N.H.Khôi
.
.
.