Khánh thành khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

Thứ Bảy, 02/03/2013, 11:01
Ngày 1/3, TP Cần Thơ đã tổ chức kỷ niệm 141 năm ngày mất của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (1807 – 1872) và khánh thành khu tưởng niệm tại phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa có diện tích 1.000m2, gồm 6 hạng mục chính như : nhà thờ, nhà trưng bày, nhà khách, nhà bia tưởng niệm, khu mộ, cổng tam quan, sân đường, bãi đỗ xe...

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 57 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn huy động. Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa nhằm tưởng nhớ nhà thơ, nhà văn, nhà giáo, thầy thuốc và là nhà yêu nước Bùi Hữu Nghĩa, tấm gương sáng về sự công minh, chính trực, đấu tranh chống áp bức cường quyền.

Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa sinh năm 1807, tại thôn Long Tuyền (nay thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), đỗ thủ khoa năm 1835 và là một vị quan thanh liêm, nhà thơ, nhà soạn tuồng nổi tiếng của miền Nam cuối thế kỷ XIX. Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa đã để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị trong kho tàng văn học Việt Nam

Văn Vĩnh
.
.
.