Khai mạc chương trình "Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam 2007"

Thứ Năm, 22/02/2007, 09:59

Tối nay (mùng 6 tháng Giêng), tại tỉnh Phú Thọ sẽ khai mạc chương trình "Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam năm 2007" kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng Đinh Hợi đến ngày 10/3 âm lịch.

Ngành Văn hóa - Thông tin cùng với UBND các huyện của tỉnh đã hoàn thành việc tập luyện các chương trình tham gia lễ khai mạc như rước kiệu, múa sư tử, trình diễn bơi chải (TP Việt Trì), trò trám xã Tứ Xã (Lâm Thao), hội cướp phết xã Hiền Quan (Tam Nông), múa voi xã Đào Xá (Thanh Thủy), múa chuông, múa trống đu (Yên Lập); tổ chức cho 200 diễn viên chuyên nghiệp và sinh viên Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh, 200 học sinh THPT Việt Trì tập luyện 9 nội dung tham gia chương trình như biểu diễn cồng chiêng, trống đồng, đâm đuống, đâm ống, rước bánh chưng, bánh giầy, múa chim gâu, múa xúc tép, múa lá cọ, múa nón...

Bắt đầu từ ngày 2 Tết, ngành Văn hóa - Thông tin, Thể dục thể thao cùng các cơ quan thông tin tuyên truyền và TP Việt Trì, các huyện trong tỉnh đã triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hưởng ứng chương trình về miền lễ hội gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 10 năm tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Ngay từ ngày 2 Tết, khách thập phương đến khu di tích lịch sử Đền Hùng, thắp hương tại đền Thượng đông hơn mọi năm, các quán hàng bán đồ lưu niệm đều tận tình phục vụ khách hàng tại các điểm cố định, không còn cảnh theo khách ép mua.

Các nơi giữ xe cho khách đều thực hiện thu đúng giá quy định của Nhà nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách gửi và lấy xe ra nhanh, an toàn.

Nhiều quán ăn tại khu di tích Đền Hùng và TP Việt Trì đã mở hàng ngay từ ngày 2 Tết để phục vụ khách thập phương về viếng mộ tổ

PV
.
.
.