Khai mạc Hội thao quốc phòng năm 2009

Thứ Tư, 09/12/2009, 09:17
Nhân kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 8/12, tại trường bắn Miếu Môn (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, TP Hà Nội), lễ khai mạc Hội thao thể dục thể thao quốc phòng năm 2009 đã được tổ chức long trọng.

Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên - Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo nhiều Tổng cục, quân khu, quân đoàn đã tới tham dự.

Hội thao được tổ chức 2 năm một lần, là dịp rèn quân, cũng như phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho các đoàn thể thao Quân đội. Tham dự Hội thao lần này có tất cả 47 đoàn của các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, với 2.115 vận động viên bộ đội thường trực, 265 vận động viên dân quân tự vệ, 182 trọng tài. Hội thao sẽ thi đấu 12 môn trong đó có: chiến sĩ khỏe; vượt vật cản 100m + 100m; vượt vật cản K91; bắn súng ngắn quân dụng (15 +15); bắn súng ngắn quân dụng nâng cao (bài 1 và bài 5), bắn súng tiểu liên AK (3 x 10), bắn súng tiểu liên AK nâng cao (bài 5); bơi ứng dụng quân sự; chạy việt dã 10km; võ tự vệ chiến đấu dân quân tự vệ...

Ngay sau buổi lễ khai mạc, nội dung bắn súng ngắn quân dụng đã bước vào so đấu. Hội thao sẽ bế mạc, trao giải vào ngày 15/12

Hà Ly
.
.
.