Khai mạc Đại lễ hội Thơ năm 2010

Chủ Nhật, 28/02/2010, 15:25
Theo truyền thống từ nhiều năm nay, cứ vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch, những người yêu thơ lại tụ họp về Văn Miếu Quốc Tử Giám để tham dự lễ hội Thơ. Lễ hội thơ năm nay mang chủ đề “Đại lễ hội Thơ 1000 năm Thăng Long”, kéo dài trong 3 ngày, bao gồm nhiều hoạt động như triễn lãm thơ trăm miền, triễn lãm thơ trên gốm sứ...

Sau đây là 1 vài hình ảnh trong ngày khai mạc Đại lễ hội thơ năm 2010:

Sân chính của Văn Miếu chật kín người yêu thơ đến xem và thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật và đọc thơ đặc sắc.

Nhà thơ Anh Ngọc với tác phẩm “Hà Nội trong không gian và thời gian” được khán giả đánh giá cao.

Nhà Văn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam trao bằng khen cho những nhà thơ có đóng góp lớn.

“Sân thơ trẻ” cũng thu hút sự chú ý của rất đông những người yêu thơ.

Biễu diễn thơ trên xe máy và trong lồng sắt của tác giả Lê Anh Hoài.

Một kiểu biễu diễn thơ vô cùng độc đáo và khó thưởng thức!

Phút ngẫu hững của những bạn trẻ “yêu thơ”.

Màn thả thơ kết thúc lễ khai mạc của Lễ hội thơ Việt Nam 2010.

 

Bảo Sơn
.
.
.