Khai hội Festival Huế 2012: Đại tiệc đầy màu sắc

Thứ Hai, 09/04/2012, 08:52
Đúng 20h, tối 7/4 tại Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế), Lễ hội Festival Huế - Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ năm 2012 với chủ đề “Về miền di sản” đã chính thức được khai mạc.

Đêm khai mạc Lễ hội Festival Huế 2012 có sự góp mặt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, Ngành Trung ương, các tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt, có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Somsavat Lengsavat cùng với các đại sứ, tổng lãnh sự, các đơn vị ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cùng tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nhấn mạnh: “Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia là một trong những sự kiến khởi đầu trong việc thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm xây dựng ngành du lịch quốc gia theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, chú trọng đến chiều sâu, chất lượng và hiệu quả”.

Mặc dù đêm khai hội diễn ra sau cơn mưa nặng hạt bất thường của tiết trời xứ Huế nhưng vẫn có hơn 2 vạn khán giả, du khách thập phương, khách nước ngoài và người dân Cố đô phấn khích đã không quản ngại đường sá xa xôi đội mưa, che ô vượt hàng chục cây số về tham dự lễ hội văn hóa lớn của dân tộc.

Lễ khai mạc Festival Huế 2012 – Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ đã diễn ra trong không gian sắc màu rực rỡ, với hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ đến từ rất nhiều đoàn nghệ thuật khác nhau trên thế giới cùng với đó là những tiết mục nghệ thuật, văn hóa đặc sắc được dàn dựng công phu, hoành tráng kết hợp với phong cách biểu diễn cổ điển và hiện đại, giữa dân dã và truyền thống.

Có thể nói, kỳ festival lần thứ 7 này đã thực sự cống hiến cho khán giả một chương trình nghệ thuật mang đậm chất dân gian, tráng lệ, nguy nga trên nền nhạc mang âm hưởng dân ca 6 tỉnh duyên hải Bắc Trung bộ bằng những liên khúc hát múa: “Tiếng hát dòng sông Mã, Nhịp sống đôi bờ Hồng Lam, Phong Nha Tiên Cảnh, Quảng Trị - Âm vàng dòng Thạch Hãn, "Đêm hội Cố Đô” đã làm ngây ngất lòng người.

Chủ đề Năm Du lịch quốc gia các tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ và Festival Huế 2012 được các nghệ sĩ khắc họa một cách rõ nét và đặc trưng của từng vùng miền. Xen kẽ các tiết mục nghệ thuật trong nước là những sắc thái mới lạ, đầy màu sắc của các đoàn nghệ thuật quốc tế như đoàn nghệ thuật Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Pháp… Qua đó, tất cả những tinh hoa, nét đẹp trong giá trị văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể của nhân loại của nhiều nền văn hóa khác nhau của 5 Châu lục trên thế giới đã lần lượt được trình diễn và tôn vinh tại đêm hội.

Bên cạnh đó, đêm khai hội cũng chứng kiến những chương trình nghệ thuật khắc họa đậm nét một vùng di sản, với thủ pháp kết cấu mới lạ, ngôn ngữ tạo hình độc đáo, âm nhạc đa dạng phong phú, kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu, nghệ thuật pháo hoa độc đáo của nghệ sĩ pháo hoa quốc tế Pierre Alain Hubert và nghệ thuật sắp đặt lửa tinh tế của Đoàn Carabosse danh tiếng Cộng hòa Pháp trình diễn đặc sắc, mới lạ và hấp dẫn đã làm mãn nhãn tất cả những khán giả có mặt tại đêm khai hội và hàng triệu đồng bào, người dân yêu văn hóa trên cả nước theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Và tiếp sau đó, 130 suất diễn của 40 đoàn nghệ thuật tên tuổi của 27 quốc gia đến từ 5 Châu lục với 450 nghệ sĩ nước ngoài, cùng 25 đoàn nghệ thuật và nhóm nghệ sĩ đại diện cho các vùng miền trên khắp cả nước với gần 700 nghệ sĩ sẽ phục vụ du khách tại lễ hội Festival Huế - Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ năm 2012.

Festival Huế 2012 quy tụ các chương trình nghệ thuật tiêu biểu Việt Nam đặc biệt là nghệ thuật cung đình Huế và đặc trưng của các vùng di sản văn hóa của đất nước, với sự có mặt của nhiều nhà hát, đoàn nghệ thuật Trung ương và nhiều tỉnh, thành phố khắp cả nước, nhiều nghệ sĩ và nhóm nghệ thuật độc đáo, phong cách mới; các chương trình nghệ thuật có đẳng cấp, đậm sắc thái văn hóa của 40 đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ tên tuổi của 28 quốc gia đến từ 5 châu lục.

Về phía chủ nhà Việt Nam, Festival Huế 2012 hội tụ gần 25 đoàn nghệ thuật và nhóm nghệ sĩ đại diện cho các vùng miền trên khắp cả nước với hơn 700 nghệ sĩ: Đoàn nghệ thuật Dân tộc Lào Cai, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long – Hà Nội, nhà hát ca múa nhạc Quân đội…

Cũng gắn với Festival năm 2012, Hội nghị thường niên lần thứ 13 Liên đoàn các thành phố lịch sử cũng sẽ được tổ chức tại Huế, với sự tham gia của 124 đại biểu đến từ 23 thành phố của 17 quốc gia.

Nguyễn Huệ
.
.
.