Khách du lịch đến Cần Thơ tăng mạnh những ngày đầu xuân

Thứ Năm, 26/02/2015, 08:17
Chiều 25/2, lãnh đạo Văn phòng UBND TP Cần Thơ cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết, các điểm du lịch trên địa bàn TP đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, giới thiệu truyền thống, văn hóa, phong tục đón xuân của Việt Nam như đờn ca tài tử, ẩm thực Nam Bộ, câu cá sấu, chèo ghe…

Các điểm du lịch khác như: Khu du lịch Sông Hậu, Công viên văn hóa miền Tây, Chợ hoa xuân bến Ninh Kiều, Đường hoa nghệ thuật (đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, quận Ninh Kiều với chủ đề Sắc xuân Phương Nam), Đường đèn nghệ thuật (Đại lộ Hòa Bình và đường 30-4 với chủ đề Tây Đô tỏa sáng), Vườn du lịch sinh thái Mỹ Khánh, Đình Bình Thủy, Vườn Cò Bằng Lăng… đã thu hút hàng ngàn lượt khách trong và ngoài địa bàn đến tham quan mỗi ngày.

Đường hoa nghệ thuật chủ đề Sắc xuân Phương Nam thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Riêng tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (tọa lạc tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền), đã tiếp đón trên 50.000 lượt khách thăm viếng. Các đơn vị kinh doanh du lịch tính đến hết mùng 5 Tết đã đón và phục vụ trên 300.000 lượt khách (trong đó, khách quốc tế 27.000 lượt); tổng số khách lưu trú ước 35.000 lượt (trong đó, khách quốc tế 19.000 lượt); tổng doanh thu ước khoảng 70 tỷ đồng (tăng 75% so với Tết Giáp Ngọ 2014).

Thái Bình
.
.
.